TPO - Bình Thuận sẽ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 doanh nghiệp và trao bản ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 8 doanh nghiệp để thực hiện hàng loạt dự án với tổng diện tích gần 11.000 ha đất, vốn đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hòa Bình đánh giá tính khả thi của dự án bởi diện tích chuyển đổi đất trồng lúa rất lớn, tránh thu hồi tràn lan, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai.
TPO - Ngày 6/11, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định cho biết, tháng 5/2022, tỉnh Nam Định sẽ hoàn thành GPMB, giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án sản xuất gang thép có tổng mức đầu tư gần 70.000 tỷ đồng.
TPO - Kết luận của Thanh tra Bộ TN&MT mới đây chỉ rõ, việc UBND tỉnh Bắc Giang giao gần 18,5ha đất để nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo huyện Yên Dũng không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng Luật đất đai.
TPO - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai tại tỉnh Bắc Giang. Bên cạnh những sai phạm trong việc thu hồi đất, chuyển nhượng mục đích sử dụng đất, tỉnh Bắc Giang còn giao đất cho nhiều doanh nghiệp làm dự án "khủng" mà không thông qua đấu giá.
Trả lời phỏng vấn của báo chí, ông Lê Minh Dũng - Phó Tổng giám đốc tập đoàn BIM, Giám đốc điều hành khối Bất động sản nghỉ dưỡng đã điểm ra những thế mạnh cũng như tầm nhìn chiến lược của BIM Group năm 2018.
TP - “Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận, sai phạm của Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh ở mức “nghiêm trọng”. Về mặt Đảng và đối với cán bộ cao cấp thì mức độ vi phạm như thế là nặng rồi. Nhưng vấn đề được dư luận đặt ra là sẽ xử lý về mặt nhà nước như thế nào”, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trao đổi với PV Tiền Phong.
TP - Hiệp định TPP tiếp mạch cho sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư ngành nguy cơ ô nhiễm cao vào Việt Nam như dệt nhuộm, giấy, sắt thép… Theo nhiều chuyên gia kinh tế, môi trường, quy định và giám sát xử lý nước thải của Việt Nam thiếu chặt chẽ, doanh nghiệp (DN) có thể “lách”. Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, nếu xảy ra ô nhiễm, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm.
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng các dự án kinh tế trong quá trình hội nhập, dù có lúc đích thân Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư phải tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án nhằm hỗ trợ, bố trí việc làm cho người dân địa phương. Tuy nhiên, lợi ích có về quần chúng số đông?