Dự án ‘FMentor’: Giúp những sinh viên cần định hướng nghề nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nhóm 5 sinh viên trường ĐH FPT vừa cho ra đời dự án “FMentor” với ý tưởng về nền tảng mạng xã hội giúp những sinh viên cần định hướng nghề nghiệp thông qua việc kết nối với cựu sinh viên, chuyên gia một cách miễn phí, nhanh chóng.

Dự án đã giành giải Nhất trong cuộc thi cuộc thi "FPT Entrepreneurial Hackathon Spring 2023" (Lập trình tạo ra các sản phẩm dành cho mục đích khởi nghiệp) dành cho sinh viên các trường tại TP. HCM.

Huỳnh Nữ Cẩm Tú – CEO dự án FMentor cho biết, dự án đã hình thành cách đây 6 tháng khi bản thân cô và các thành viên trong nhóm đều gặp các vấn đề về định hướng nghề nghiệp. “Nhiều bạn bè của mình bị mất định hướng nghề nghiệp nhưng không phải bạn nào cũng tìm được người định hướng cho mình và dám trình bày những vấn đề nghề nghiệp mà mình đang gặp phải”, Cẩm Tú bày tỏ.

Trong vòng chung kết cuộc thi 'FPT Entrepreneurial Hackathon Spring 2023', nhóm của Cẩm Tú đã trình bày ấn tượng và thuyết phục được các thành viên Ban Giám khảo. “Khó khăn của nhóm là vấn đề làm sao để trình bày dự án ấn tượng. Tại vòng chung kết, nhóm mình phải thi 2 vòng, một vòng 5 phút và một vòng là 10 phút nên nhóm mình đã chuẩn bị 2 bài thuyết trình riêng. Đây cũng là chiến lược của nhóm”, Cẩm Tú chia sẻ.

Dự án ‘FMentor’: Giúp những sinh viên cần định hướng nghề nghiệp ảnh 1

Các thành viên nhóm dự án “FMentor”.

Trong vòng 10 phút, các đội thi đã phải trình bày hết những vấn đề cốt lõi của dự án nên nhóm của Tú đã dành 5 phút cuối (trong 10 phút) để nói được hết những tâm huyết dự án. “Đêm hôm đó nhóm của mình đã thức đến sáng để đổi kịch. Nhóm cũng xác định phải gây được ấn tượng khi trình bày. Rất may là nhóm đã đi đúng hướng”, Tú nhớ lại.

Là sinh viên năm cuối, Cẩm Tú không có nhiều thời gian nhưng Tú và nhóm đã xác định trước và đã lên kế hoạch chi tiết phân chia công việc phù hợp giữa các thành viên trong nhóm. “Các thành viên trong nhóm đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tuy quỹ thời gian eo hẹp nhưng các thành viên đều làm việc với hiệu suất công việc cao nhất và hoàn thành đúng deadline mà nhóm đưa ra”, Cẩm Tú bộc bạch.

Dự án ‘FMentor’: Giúp những sinh viên cần định hướng nghề nghiệp ảnh 2

Huỳnh Nữ Cẩm Tú – CEO dự án FMentor. Cẩm Tú cũng từng là nhóm trưởng dự án về sức khỏe tinh thần.

Sau cuộc thi, nhóm dự án “FMentor” vẫn đang truyền thông để kêu gọi nhà đầu tư. Nhóm cũng tin tưởng rằng nếu có nhà đầu tư nhóm sẽ tiếp tục và mở rộng dự án bởi ý nghĩa xã hội to lớn mà dự án đem lại. “Việc được tham dự cuộc thi khởi nghiệp và giành được giải Nhất là một trải nghiệm thú vị đối với các thành viên trong nhóm. Thông qua cuộc thi, nhóm đã học được nhiều các kỹ năng cần thiết và biết cách để vận hành một dự án”.

TS Phan Gia Hoàng (Chủ nhiệm bộ môn Phát triển Khởi nghiệp trường ĐH FPT), Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi 'Hackathon' chia sẻ. "Cuộc thi không chỉ đánh giá sản phẩm của các đội thi, mà còn đánh giá khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, và khả năng thích ứng dưới áp lực thời gian. Chúng tôi mong muốn rằng dự án 'FMentor' sẽ tiếp tục được phát triển và mang lại giá trị thực cho cộng đồng và thị trường".

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.