Có 13 kết quả :

Việt Nam vẫn chưa “tốt nghiệp” FDI

Việt Nam vẫn chưa “tốt nghiệp” FDI

TP - Ba thập kỷ trôi qua, Việt Nam vẫn “chưa tốt nghiệp” FDI. Nhiều dự án FDI được kỳ vọng lớn nhưng khi thực hiện chỉ như “ốc đảo” khai thác lợi thế của nền kinh tế Việt Nam nhằm mang lại lợi ích cho họ. 
Chính sách thu hút dự án FDI cần chuyển hướng những ngành công nghệ cao, tạo ra giá trị lớn. Ảnh: L.H.Việt.

Thu hút vốn FDI: Bất an vì chính sách thiếu nhất quán

TP - Tới đây, việc thu hút các dự án FDI cần theo hướng gắn với hiệu quả KT-XH từng địa phương, kiên quyết không chọn dự án sử dụng nhiều lao động, gây ô nhiễm môi trường… Đó là quan điểm của GS Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp (DN) đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
Biển Quảng Nam nhiều tiềm năng nhưng vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư có năng lực Ảnh: Phong Cầm

'Trảm' nhiều dự án FDI tỷ đô

TP - Đua nhau thu hút dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn hàng tỷ USD. Nay nhiều tỉnh lại phải cắn răng rút giấy chứng nhận đầu tư, vì dự án không được triển khai.
Ba tháng, thêm 5 dự án FDI

Ba tháng, thêm 5 dự án FDI

TP - Ông Lê Cảnh Dương - Phó GĐ Trung tâm Xúc tiến đầu tư TP Đà Nẵng (IPC) vừa cho biết: Từ đầu năm 2012 đến nay, thành phố có thêm 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), và một dự án tăng vốn, với tổng vốn trên 26,4 triệu USD.
Không có thêm dự án FDI nào

Không có thêm dự án FDI nào

TP - Ngày 14-12, theo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Trị, trong thời gian qua, việc hướng dẫn giúp đỡ và giải quyết những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư sau cấp phép chưa được giải quyết kịp thời đã làm hạn chế đến hoạt động đầu tư và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.