ĐT Trung Quốc từ chối đá giao hữu với Nga vì... sợ thua?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong bối cảnh không có nhiều lựa chọn đá giao hữu, LĐBĐ Nga (RFU) đã ngỏ lời với phía Trung Quốc. Tuy nhiên theo quan chức của RFU, phía Trung Quốc đã từ chối vì điều này “ảnh hưởng đến thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA của họ” .
ĐT Trung Quốc từ chối đá giao hữu với Nga vì... sợ thua? ảnh 1

Tổng thư ký RFU, ông Makxim Mitrofanov cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới đây: "Chúng tôi đã gửi lời mời đến nhiều liên đoàn. Các đội tuyển khác nhau phải đối mặt với các tình huống khác nhau. Một số đội vừa thay đổi huấn luyện viên, chẳng hạn như Trung Quốc.

Họ nói rằng mình chưa sẵn sàng và không muốn đá giao hữu với bất kỳ ai. Họ không muốn có một lựa chọn phiêu lưu. Xét đến vấn đề thứ hạng, chúng tôi muốn chọn một ĐTQG chất lượng để cọ xát trong điều kiện hiện tại”.

Nếu đúng như những gì ông Mitrofanov nói, có nghĩa rằng ĐT Trung Quốc sợ một kết quả không tốt trước ĐT Nga vốn mạnh hơn nhiều lần sẽ khiến họ đối mặt với nhiều chỉ trích, đồng thời ảnh hưởng đến vị trí của họ trên bảng xếp hạng FIFA trong bối cảnh vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ khởi tranh vào tháng 10 tới.

ĐT Trung Quốc từ chối đá giao hữu với Nga vì... sợ thua? ảnh 2

Tổng thư ký RFU, ông Makxim Mitrofanov, cho rằng đã mời Trung Quốc đá giao hữu nhưng bị từ chối

Sohu phân tích về tình huống: “Các đội tham gia vòng loại World Cup khu vực châu Á sẽ được xếp nhóm theo thứ tự trên bảng xếp hạng thế giới. Trung Quốc hiện đứng thứ 11 ở châu Á. Nếu tiếp tục thi đấu không tốt, việc Trung Quốc rớt xuống nhóm 3 là hoàn toàn có thể xảy ra”.

Có lẽ cũng vì điều này mà Trung Quốc đã chọn đá giao hữu với New Zealand, đội đứng sau họ đến 25 bậc, kém đội tuyển Việt Nam tới 9 bậc, trên BXH FIFA. Nhưng cuối cùng, những gì Trung Quốc nhận về chỉ là một trận hòa cùng một thất bại. Kết quả nghèo nàn này khiến họ chắc chắn sẽ bị trừ điểm, qua đó tiếp đà lao dốc.

Trung Quốc còn 2 trận giao hữu trong tháng 6 tới để cứu vãn tình hình. Nhiều khả năng họ sẽ chọn một đội tuyển yếu hơn để gỡ điểm.

MỚI - NÓNG