ĐT Trung Quốc 'chốt' 33 cầu thủ sang Qatar chờ đấu Việt Nam, HLV kêu trời vì cổ động viên

0:00 / 0:00
0:00
ĐT Trung Quốc 'chốt' 33 cầu thủ sang Qatar chờ đấu Việt Nam, HLV kêu trời vì cổ động viên
TPO - ĐT Trung Quốc sẽ mang 33 cầu thủ sang Qatar để chuẩn bị cho khả năng phải chơi 4 trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân trung lập, trong đó có cả trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Vì tình hình dịch bệnh, đội tuyển Trung Quốc nhiều khả năng sẽ phải thi đấu các trận sân nhà vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân trung lập. Thông tin trên đã được quan chức của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc xác nhận.

"Chúng tôi sẽ cố gắng chơi các trận đấu trên sân nhà tháng 10 nhưng nếu các trận đấu không thể diễn ra vì đại dịch, chúng tôi sẽ phải chơi ở Tây Á. Chúng tôi phải chuẩn bị cho khả năng chơi 4 trận vòng loại World Cup liên tiếp ở nước ngoài, vì vậy chúng tôi sẽ mang theo nhiều cầu thủ nhất có thể", Trưởng phòng công tác báo chí của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Đới Hiểu Vi cho biết.

Trước khi lên đường sang Qatar, HLV Lý Thiết của ĐT Trung Quốc đã đề nghị cổ động viên đội nhà ngừng chỉ trích các cầu thủ vì điều này sẽ khiến họ mất tự tin.

"Bóng đá Trung Quốc giống như con cái trong nhà. Họ cần được động viên nhiều hơn. Những đứa trẻ này đôi khi làm không tốt trong các kì thi, đôi khi nghịch ngợm nhưng vẫn là con cái. Đừng nên tiếp tục mắng mỏ, chửi bới vì các cầu thủ đang thiếu tự tin. Rất ít người trong số họ có kinh nghiệm thi đấu ở 12 trận cầu đỉnh cao sắp tới", HLV Lý Thiết nói.

Nhà cầm quân này cũng cho biết bóng đá sẵn sàng cho trường hợp phải thi đấu ở nước ngoài trong 3 tháng. HLV Lý Thiết tin tưởng các cầu thủ sẽ vượt qua.

"Tôi đã chuẩn bị cho việc không trở lại Trung Quốc trong ba tháng. Nếu có cầu thủ nào không chịu được thì nói luôn, tôi cho về. Nhưng khi đất nước thực sự cần bạn, bạn có lựa chọn nào không? Không có sự lựa chọn nào cả. Hãy làm tốt mọi việc và tận hưởng mỗi ngày", ông cho biết thêm.

Đội tuyển Trung Quốc sẽ lần lượt gặp Australia, Nhật Bản, Saudi Arabia, Việt Nam và Oman ở lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

MỚI - NÓNG