ĐT nữ Thái Lan thắng thiếu thuyết phục trước đội bét bảng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với lực lượng và phong độ vượt trội, dễ hiểu khi ĐT nữ Thái Lan đã đánh bại nữ Singapore để tiếp tục vững vàng trên hành trình đua ngôi đầu với Philippines. Nhưng tỷ số 3-0 cho thấy đây là một thắng lợi chưa thuyết phục của các cô gái áo xanh.
ĐT nữ Thái Lan thắng thiếu thuyết phục trước đội bét bảng ảnh 1

Thái Lan mạnh vượt trội Singapore. Do vậy, thế trận một chiều là điều dễ hình dung. Không chỉ muốn giành chiến thắng, đội tuyển nữ Thái Lan còn muốn thắng đậm để so đọ chỉ số phụ với Philippines, qua đó tránh Việt Nam tại bán kết khi thầy trò HLV Mai Đức Chung rất có thể sẽ đứng nhất bảng.

Đó là lý do dù chỉ phải gặp đội bét bảng nhưng Thái Lan thi đấu với quyết tâm cao nhất. Các pha bóng nguy hiểm liên tiếp được họ thực hiện ngay từ khi bóng lăn.

Tuy nhiên, do trẻ hóa lực lượng ở giải đấu lần này nên lối chơi của tuyển nữ Thái Lan còn nhiều trục trặc. Các pha phối hợp ở đoạn cuối của họ chưa đủ tính sát thương.

Sau 15 phút đầu, tuyển nữ Thái Lan đã tung ra 4 pha dứt điểm nhưng hàng thủ Singapore vẫn đứng vững. Tuy nhiên 7 phút sau đó, các cô gái đảo quốc sư tử đã phải vào lưới nhặt bóng.

Bàn dẫn trước không giúp tuyển nữ Thái Lan ung dung triển khai thế trận. Họ vấp phải sự chống trả quyết liệt của đối thủ. Singapore thi thoảng cũng có những pha lên bóng khá đường nét, tiếc rằng các pha dứt điểm của họ còn quá hiền.

Singapore chỉ “vùng lên” được 10 phút. Trong 15 phút cuối hiệp, họ lại phải lui đội hình về ngăn cản những pha tấn công tới tấp của tuyển nữ Thái Lan. Nhưng sau nhiều pha hãm thành, vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi.

ĐT nữ Thái Lan thắng thiếu thuyết phục trước đội bét bảng ảnh 2

Thái Lan chỉ có được tỷ số 1-0 trong hiệp đầu

Sang hiệp 2, tuyển nữ Thái Lan tăng tốc nhằm tìm kiếm một chiến thắng đậm, qua đó đua tranh chỉ số phụ với Philippines, đội cũng có chiến thắng trước Malaysia ở trận đấu cùng giờ.

Nỗ lực của các cô gái Thái Lan được cụ thể hóa bằng bàn nâng tỷ số lên 2-0 vào phút 50. Sau bàn thắng này, thế công của Thái Lan trở nên sáng nước hơn. Phút 57, họ suýt có bàn thắng thứ 3. Từ pha phối hợp tấn công ở trung lộ, bóng được tỉa xuống cho tiền đạo Thái Lan phá bẫy việt vị dứt điểm. Nhưng hậu vệ Singapore đã kịp lùi về cản phá.

Lúc này, Philippines đã dẫn Malaysia tới 3-0, buộc tuyển nữ Thái Lan phải ghi thêm nhiều bàn thắng nữa. Họ đẩy nhanh mặt trận tấn công, Nhưng cũng phải tới phút 72, Thái Lan mới có được bàn thắng thứ 3 sau một pha phối hợp đơn giản.

Thời gian sau đó, do thể lực sa sút nên Thái Lan không thể duy trì sức ép. Những pha pha đột phá cá nhân của họ cũng không mang tới khác biệt. Thái Lan "chấp nhận" thắng khiêm tốn 3-0 và đứng nhì bảng A.

Nhưng với 7 điểm, kém Philippines ở điểm số cũng như hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +12), Thái Lan đang gặp bất lợi ở cuộc đua giành vị trí nhất bảng, qua đó tránh Việt Nam tại bán kết.

MỚI - NÓNG