ĐT Mỹ lục đục hậu World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV chỉ trích học trò, học trò không hài lòng. Đó là những gì đang xảy ra ở đội tuyển Mỹ sau khi họ trở về từ Qatar.
ĐT Mỹ lục đục hậu World Cup 2022 ảnh 1

Sau khi đội nhà trở về từ World Cup 2022, huấn luyện viên Gregg Berhalter tiết lộ rằng "nhiều cầu thủ đã thi đấu thiếu nỗ lực" và theo truyền thông Mỹ, Giovanni Reyna nằm trong số này.

Bởi suốt cả hành trình tại Qatar, tiền vệ 20 tuổi hầu như không đóng góp được nhiều. Anh thi đấu vật vờ và chơi dưới sức khiến hàng công tuyển Mỹ thi đấu kém hiệu quả (chỉ ghi 3 bàn sau 4 trận)

Với vị thế tài năng trẻ sáng giá hàng đầu thế giới, rõ ràng Reyna đã đem đến thất vọng, nhất là khi chưa bao giờ NHM Mỹ lại theo dõi và ủng hộ đội nhà lớn như hiện tại (Mỹ lập kỷ lục về số người xem trực tiếp một trận bóng đá trong màn so tài với Anh - 20 triệu thuê bao truyền hình).

Đáp lại, Reyna tỏ ra không hài lòng. Anh đã lên Instagram để bộc bạch. Trong đó, anh nhấn mạnh cảm giác "thất vọng vì quá nhiều thông tin trái chiều" xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

ĐT Mỹ lục đục hậu World Cup 2022 ảnh 2

Reyna thi đấu rất ít tại Qatar

"Ngay trước thềm World Cup, HLV Berhalter đã tuyên bố với tôi rằng vai trò của tôi tại giải đấu này sẽ là rất hạn chế", Reyna mở đầu. "Tôi rất thất vọng. Tôi là cầu thủ chơi bóng với niềm tự hào và đam mê. Bóng đá là cuộc sống của tôi, và tôi tin vào khả năng của mình.

Tôi hoàn toàn mong đợi và rất muốn đóng góp vào lối chơi của một đội hình giàu tài năng, khi chúng tôi cố gắng thể hiện sức mạnh tại World Cup".

Dù vậy, Reyna cũng thừa nhận rằng anh đã sai khi để cảm xúc lấn át: "Tôi là một người rất dễ xúc động và tôi hoàn toàn thừa nhận rằng tôi đã để cảm xúc lấn át lý trí, làm ảnh hưởng đến quá trình tập luyện cũng như tác phong của tôi trong vài ngày sau khi biết về vai trò hạn chế của mình.

Tôi xin lỗi các đồng đội và huấn luyện viên về điều này, và tôi được thông báo rằng mình đã được tha thứ. Sau đó, tôi sẽ rũ bỏ nỗi thất vọng và cống hiến tất cả những gì mình có trong và ngoài sân cỏ, hướng tới thành công tại World Cup 2026 trên sân nhà".

MỚI - NÓNG