Drone rơi lả tả trong màn trình diễn ánh sáng ở Trung Quốc, khán giả sợ hãi chạy tán loạn

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Rất nhiều người, trong đó có không ít trẻ em, đã đến xem màn trình diễn ánh sáng bằng drone (phương tiện bay không người lái) ở Trung Quốc, để rồi đang xem thì hoảng hồn bỏ chạy khi những chiếc drone bỗng nhiên mất kiểm soát và lao xuống đất. Sự cố này xảy ra có thể vì lý do gì?

Trong vài năm gần đây, những màn trình diễn ánh sáng bằng drone được rất nhiều người yêu thích. Bởi vậy, tại nhiều sự kiện, người ta thực hiện những màn trình diễn này để thu hút nhiều người tới xem. Và quả thật là có những màn trình diễn drone cực kỳ đẹp, khiến khán giả ấn tượng.

Nhưng một chương trình như vậy đã gặp “lỗi” nghiêm trọng.

Mới đây, nhân sự kiện tại trung tâm thương mại Wanda ở thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc), cũng có một màn trình diễn ánh sáng bằng drone được thực hiện với chừng 5.000 người đến xem. Có khoảng 200 chiếc drone bay trên cao, xếp thành tên của trung tâm thương mại. Thế rồi bỗng nhiên, hàng chục chiếc drone bỗng tắt ngóm đèn và lao bổ xuống mặt đất. Khán giả hoảng hồn, kêu la: “Cẩn thận”, “Lùi lại”, “Chạy đi”…, rồi chạy tán loạn.

Đây là video:

Nguồn: You Create Your Reality.

Trong khi đó, drone vẫn “rụng”, đập vào các tòa nhà và xe cộ trên mặt đất.

Một thanh niên 20 tuổi, có họ là Li, cũng đến xem buổi trình diễn và kể với trang VICE rằng khung cảnh lúc ấy rất hỗn loạn. Li nói: “Ngày càng nhiều drone rơi xuống. Một số lao ra rất xa, một số rơi vào cây cối”. Li kể rằng, nhân viên của trung tâm thương mại cho người xem chạy vào trung tâm để tránh, sau đó các nhân viên ra nhặt drone rơi trên mặt đất.

Drone rơi lả tả trong màn trình diễn ánh sáng ở Trung Quốc, khán giả sợ hãi chạy tán loạn ảnh 1

Một trung tâm thương mại đã thực hiện màn trình diễn ánh sáng bằng drone. Ảnh: Kuaishou.

Đến giờ vẫn chưa biết lý do chính xác của “tai nạn drone” này. Một người trong ban tổ chức nói với truyền thông địa phương rằng có thể có “lỗi vận hành”.

Tuy nhiên, cũng có thông tin rằng vụ “rụng drone” này là do đối thủ chơi xấu. Đại lý drone địa phương là Kanzhaji cho biết, cảnh sát đang điều tra xem có phải một công ty đối thủ nào đó đã làm nhiễu tín hiệu hay không, theo trang Stuff NZ. Việc “chơi xấu” thế này cũng đã có tiền lệ: Năm 2020, cảnh sát đã bắt 4 người sau khi nhiều drone rơi xuống trong một màn trình diễn ở Thành Đô, đây là 4 người thuộc công ty đối thủ của nơi tổ chức buổi trình diễn.

Drone rơi lả tả trong màn trình diễn ánh sáng ở Trung Quốc, khán giả sợ hãi chạy tán loạn ảnh 2

Drone bỗng rơi rụng khiến khán giả bất ngờ. Ảnh: ViralPress/ AP.

Cũng may là trong vụ drone rơi rụng lần này không có ai bị thương.

Drone rơi lả tả trong màn trình diễn ánh sáng ở Trung Quốc, khán giả sợ hãi chạy tán loạn ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.
Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?