Drogba xin lỗi vì “nghịch dại”

Drogba xin lỗi vì “nghịch dại”
TPO - Vừa trở lại sau chấn thương, Drogba đã có hành động không đẹp sau khi ghi bàn vào lưới Burnley trong trận đấu đêm qua tại cúp Liên đoàn Anh.

Ngay sau trận đấu, Drogba đã lên tiếng xin lỗi vì hành động ném đồng xu vào đám đông các cổ động viên đội khách  sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea ở phút 27, anh đã phải nhận một thẻ vàng vì hành động đó.

Đó là một sự cố đáng tiếc trong trận đấu này, liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang định mở cuộc điều tra về vụ việc này, tuy nhiên Droga đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi trên website của Chelsea.

“Tôi muốn làm rõ sự việc này, sau khi ghi bàn tôi muốn ăn mừng bàn thắng, có ai đó nhét vào tay tôi một đồng xu”.

“Thật sai lầm khi tôi đã ném đồng xu đó vào đám đông khiến có người bị đau, tôi thật sự xin lỗi về điều đó”.

Dù mở tỷ số cho Chelsea, nhưng Drogba cũng không giúp được Chelsea đi tiếp, họ đã để Burnley gỡ hoà phút 69 rồi sau đó bất ngờ để thua 4-5 trong loạt sút penalty.

Trong khi đó ở trận đấu với Tottenham, có vẻ Liverpool muốn buông cúp Liên đoàn, họ chỉ tung đội hình dự bị vào sân và dễ dàng để thua đội chủ nhà với tỷ số 2-4.

H.Nam
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.