Drogba thừa nhận gặp may

Drogba thừa nhận gặp may
TPO - Tiền đạo Didier Drogba, tác giả của cú đúp cho Chelsea trong trận khai mạc Premier League 2009 - 2010, thừa nhận sau trận đấu rằng, anh gặp may mắn trong bàn ấn định tỷ số 2 - 1 vào lưới Hull City.
Drogba thừa nhận gặp may ảnh 1
Didier Drogba tác giả của cả hai bàn trong trận khai mạc Premier League 2009/10 cho Chelsea. Ảnh Getty

Sau khi Stephen Hunt đưa Hull vươn lên dẫn trước ở phút 28, Drogba đã cân bằng tỷ số cho Chelsea bằng một pha đá phạt đẹp mắt.

Khi đội khách tưởng như sắp ra về với một trận hòa thì Voi rừng có pha ghi bàn từ một góc rất hẹp ở những phút bù giờ, mang về ba điểm cho Chelsea trong trận đầu ra quân.

Sau trận đấu, Drogba cho biết, anh gặp may trong tình huống đó. “Tôi định thực hiện một đường chuyền, nhưng thật bất ngờ, một đường chuyền hỏng lại chuyển hóa thành bàn thắng” - Drogba nói trên kênh Sky Sports.

Bên phía Hull City, dù thua nhưng họ cũng khiến cổ động viên nhà hài lòng vì màn trình diễn không tồi trước đội đứng thứ ba giải ngoại hạng mùa trước và suýt có một trận hòa ngay trên sân khách. Dù ít hay nhiều, Hull cũng lập được hai cột mốc đáng nhớ ở trận này.

Thứ nhất, bàn thắng đầu tiên của mùa giải năm nay, thuộc về Stephen Hunt. Cầu thủ này tung cú sút nối kịp thời, đưa bóng vào lưới của Chelsea trong lúc khung thành của thủ môn Petr Cech rối loạn, ngay trong hiệp một.

Thứ hai, thẻ vàng đầu tiên của màu giải thuộc về Bernard Mendy, hậu vệ phải 27 tuổi, người Pháp, áo số 15 của Hull. Cựu cầu thủ của Caen, Paris St Germain và Bolton này đã có cú xoạc bóng quyết liệt với Florent Malouda ở cuối hiệp một.

Trong mùa Premier League 2009 - 2010 này, liên đoàn bóng đá Anh FA chủ trương linh hoạt trong cách xử phạt đối với thẻ đỏ và thẻ vàng. Theo đó, hình phạt với riêng các thẻ đỏ có thể tăng hoặc giảm tùy vào mức độ cố tình của cầu thủ, lực va chạm, tiếp xúc và mức độ trầm trọng của thương tích.

Thành Hưng
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).