Dow Jones tăng 553 điểm

Dow Jones tăng 553 điểm
TPO - Niềm tin của các nhà đầu tư đã bắt đầu trở lại với Wall Street, đẩy chỉ số Dow Jones tăng hơn 550 điểm trong ngày 13/11 và giá trị thị trường đã tăng thêm 700 tỷ USD.
Dow Jones tăng 553 điểm ảnh 1

Sau ba ngày bán ồ ạt làm thị trường mất khoảng 1 ngàn tỷ USD do lo lắng về nền suy thoái kinh tế sẽ tiếp tục kéo dài, phiên giao dịch đêm qua, sự tự tin đã quay lại với thị trường. 

Cụ thể, Dow Jones tăng 552,59 điểm tức 6,67% lên 8.835,25 điểm. Trong quá trình giao dịch, đã có lúc chỉ số này chỉ còn 7.965,42 điểm nhưng lại có lúc tăng lên 8.876,59 điểm. 

Tính ra, mức chênh lệnh trong một ngày giao dịch đã lên tới 911 điểm, điều chưa từng xảy ra với Dow Jones kể từ ngày 10/10.

Với việc tăng gần 553 điểm, Dow Jones có phiên tăng lớn thứ ba trong lịch sử, chỉ thua phiên giao dịch tăng 889 điểm ngày 28/10 và 936 điểm ngày 13/10.

Chỉ số Standard & Poor's 500 tăng 58,99 điểm tức 6,92% đóng cửa mức 911,29 điểm dù đã có lúc giảm còn 818,69 điểm, vượt qua cả mức thấp 839,80 điểm ngày 10/10.

Nasdaq tăng 97,49 điểm tức 6,50% đóng cửa 1.596,70 điểm.

Russell 2000 cho các công ty nhỏ hơn tăng 38,43 điểm tức 8,5% lên mức 491,23 điểm.

Tính theo chỉ số Dow Jones Wilshire 5000 đại diện cho toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ, giá trị thị trường đã tăng thêm 700 tỷ USD sau khi đã mất khoảng 1 ngàn tỷ USD trong ba ngày đầu tiên của tuần này. 

Vào thời điểm giao dịch xuống mức thấp nhất trong ngày, giá trị của Dow Jones Wilshire 5000 đã xuống dưới 10 ngàn tỷ USD lần đầu tiên kể từ tháng 4/2003.

Một số nhà phân tích cho biết các nhà đầu tư đang rất tin tưởng cuộc gặp của nhóm G-20 sắp tới tại Washington sẽ mang những quyết định quan trọng có thể giải quyết vấn đề đổ vỡ của hệ thống tài chính thế giới.

"Mọi người đang chờ đợi những tin tốt đẹp từ cuộc họp", ông Jack A. Ablin, Giám đốc Đầu tư của Harris Private Bank đánh giá. 

Dẫn đầu trong việc tăng điểm ngày hôm qua là cổ phiếu của các hãng năng lượng. 

Tăng mạnh nhất trong 30 mã cấu thành Dow Jones là Chevron Corp., tăng 8,43 USD tức 12,5% lên 75,71 USD/cổ phiếu. Sau đó phải kể đến Exxon Mobil Corp., tăng 6,48 USD tức 9,4% lên 75,41 USD/cổ phiếu.

Điều này cũng đã làm giá dầu thô giao tháng 12/2008 tăng 2,08 USD lên 58,24 USD.thùng trên phiên giao dịch New York Mercantile Exchange, sau khi đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2007 trước đó một ngày. 

Ngược lại, cổ phiếu của ngành công nghiệp xe hơi còn rất khó khăn. Cổ phiếu của General Motors giảm 13 cent tức 4,2% còn 2,95 USD/cổ phiếu. Còn cổ phiếu của Ford chỉ tăng 6 cent tức 3,3% lên 1,90 USD/cổ phiếu.

Trong đêm qua tại thị trường chứng khoán châu Âu, FTSE 100 của Anh giảm 0,31%, DAX của Đức tăng 0,62% còn CAC-40 tăng 1,10%.

Tuấn Đức
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.