Đột nhập nhà hàng xóm dùng máy cắt phá két trộm tiền vàng

Đối tượng Tuấn tại CQĐT.
Đối tượng Tuấn tại CQĐT.
TPO - Biết gia đình bà Liên đi đám cưới, Tuấn mang theo máy cắt, đột nhập nhà hàng xóm kéo két sắt ra giữa phòng để phá.

Sáng 9/5, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện.

Trước đó vào ngày 7/5, gia đình bà Bùi Thị Liên (SN 1977, trú tại khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) trở về nhà sau khi đi ăn cưới. Nghe tiếng động trong nhà, mọi người vội vàng mở cửa vào kiểm tra và phát hiện chiếc két sắt đặt trong phòng ngủ bị phá. Tuy nhiên, tiền vàng trong két không bị mất.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng.

Đến 11h ngày 8/5, qua điều tra, lực lượng công an xác định đối tượng Hoàng Anh Tuấn (SN 1997, trú tại khối 5, thị trấn Mường Xén) là nghi phạm gây ra vụ trộm trên nên quyết định bắt khẩn cấp Tuấn tại nhà riêng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Anh Tuấn khai nhận hành vi. Theo đó, biết gia đình hàng xóm đi đám cưới, Tuấn mang theo máy cắt, đột nhập nhà bà Liên kéo két sắt ra giữa phòng để phá.

Tuy nhiên, khi mới cắt được một phần chiếc két, Tuấn thấy gia đình bà Liên về nhà nên vội vàng bỏ chạy.

Ngoài ra, Tuấn khai nhận, vào ngày 18/4, đối tượng đột nhập nhà chị Hồ Thị Giang (trú tại khối 5, thị trấn Mường Xén) lấy cắp 2 chiếc điện thoại di động, tổng trị giá 22 triệu đồng.

Đột nhập nhà hàng xóm dùng máy cắt phá két trộm tiền vàng ảnh 1

Chiếc két sắt nhà bà Liên bị Tuấn dùng máy cắt phá.

Hiện công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG