Đột nhập nhà dân, trộm hơn 1 tỷ đồng đi mua xe phân khối lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi đột nhập nhà dân ở Bắc Giang, trộm số tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng, Nguyễn Văn Học đã mang hơn 200 triệu đồng mua xe mô tô phân khối lớn và điện thoại Iphone...

Ngày 18/9, Công an huyện Tràng Định, Lạng Sơn cho biết, vừa phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang bắt giữ Nguyễn Văn Học (SN 2003, trú tại tỉnh Lạng Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của anh Trần Văn M. (SN 1984, trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) về việc két sắt của gia đình bị kẻ gian cậy phá, lấy mất 900 triệu đồng tiền mặt và một số trang sức bằng vàng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Đột nhập nhà dân, trộm hơn 1 tỷ đồng đi mua xe phân khối lớn ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Học tại cơ quan công an -Ảnh: TL

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Học đang lẩn trốn ở thôn 1, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Học khai nhận, khi biết gia đình anh M. để số tài sản lớn trong két lại đang lúc thiếu tiền tiêu xài, đối tượng đã thực hiện hành vi đột nhập vào nhà anh M. để trộm cắp. Số tiền trộm được, Học đã sử dụng hơn 200 triệu đồng mua 1 xe mô tô KAWASAKI, 1 điện thoại Iphone 13 promax và gửi ngân hàng...

Hiện Công an huyện Tràng Định đã bàn giao đối tượng, tang vật để Công an tỉnh Bắc Giang xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.