Đột kích sới bạc giữa cánh đồng, thu hơn 1,2 tỷ đồng

Công an lấy lời khai của Thanh (Ảnh: CACC)
Công an lấy lời khai của Thanh (Ảnh: CACC)
TPO - Tối 17/3, lãnh đạo Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Phạm Văn Thanh (tự Thanh “Rồng”, SN 1976, HKTT Củ Chi, TP.HCM) cùng 37 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc tại cánh đồng Cua Đinh, xã An Tây.

Theo kết quả điều tra, Thanh “rồng” chính là đối tượng cầm đầu tổ chức đá gà, lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền cho các con bạc. Để tổ chức sòng bạc, hàng ngày, Thanh phân công cho 12 đàn em làm nhiệm vụ cảnh giới, sử dụng bộ đàm để điều phối hoạt động đánh bạc. Lúc cao điểm sòng bạc này quy tụ trên 200 đối tượng cờ bạc tới chơi. Số tiền cá cược từ 300-400 triệu đồng mỗi ván.

Khu vực cánh đồng Cua Đinh thuộc ấp Dòng Sỏi, xã An Tây có địa giới giáp ranh với huyện Củ Chi (TP.HCM). Xung quanh khu vực này là đầm lầy, không có đường bộ. Do đó, các đối tượng chọn đây làm nơi tổ chức đánh bạc. Hàng ngày,

Thanh cử đàn em sử dụng ghe để đưa các con bạc từ Củ Chi (TP.HCM), Tây Ninh, Bình Phước và Bình Dương đến địa điểm này để chơi đánh bạc.

Với quyết tâm triệt xóa tụ điểm cờ bạc này, ngày 14/3 đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp chỉ huy các lực lượng bất ngờ tiếp cận, bao vây khu vực đánh bạc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt giữ hàng chục đối tượng trong đó có cả phụ nữ tham gia đánh bạc, thu giữ tổng số tiền tang vật hơn 1,25 tỷ đồng cùng nhiều hung khí như dao, mã tấu, rìu…và các dụng cụ các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Cơ quan điều tra Công an Bến Cát đã củng cố hồ sơ tạm giữ 38 đối tượng (23 nữ, 15 nam) để tiếp tục điều tra làm rõ

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.