Đợt đầu mua BHYTTN: Ít người khỏe mạnh tham gia

Đợt đầu mua BHYTTN: Ít người khỏe mạnh tham gia
TP - Việc bảo hiểm y tế tự nguyện (BHYTTN) tháo bỏ mọi điều kiện tham gia dường như chưa khuyến khích được những người khỏe mạnh cùng chung sức vì cộng đồng trong đợt đầu tiên phát hành theo chính sách mới (từ 25 – 30/1).

Tuy nhiên những con số phát hành thẻ vừa được thống kê khá lạc quan.

Ông Hoàng Kiến Thiết, Trưởng phòng BHYTTN, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH VN), cho biết: “Kết quả sơ bộ bán thẻ BHYTTN trong 3 ngày 26, 28, 29/1 ở nhiều tỉnh cho những con số rất lạc quan.

TP.HCM hiện đang là địa phương dẫn đầu với 37.990 người nộp tiền mua thẻ ở 104/tổng số 322 xã phường. Riêng huyện Củ Chi cũng đã có 11.000 thẻ sẽ được phát hành vào ngày 10/2 sắp tới.

Tỉnh Tiền Giang cũng đã có 11.000 người đăng ký. Còn thủ đô Hà Nội, qua số liệu tổng hợp từ 1/3 số xã phường, cũng đã có 5.100 người đăng ký. Sở dĩ TP.HCM đạt được con số đáng mừng như vậy là vì BHXH TP đã rất nhanh chóng yêu cầu và đốc thúc các cơ quan liên quan tham gia sát sao.

Sở Giáo dục Đào tạo TP cũng chủ động đề nghị các trường học tạo mọi điều kiện để các em học sinh tham gia mua BHYT, đồng thời củng cố lại hệ thống y tế học đường, chăm sóc sức khoẻ toàn diện học sinh”. 

Tại phường Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội), theo ông Nguyễn Đình Huấn, Chủ tịch phường, đã có khoảng 100 người mua thẻ, trong đó có 8 gia đình mua theo hộ gia đình và được hưởng các mức ưu đãi giảm 10 - 20% cho các thành viên thứ 3 và thứ 4.

Tuy nhiên, đợt này phần lớn đối tượng mua là người già, thanh niên và trung niên có vẻ ít mặn mà. “Trong phường còn khoảng 2.000 người dân trong diện có thể vận động mua nên chúng tôi tin rằng vận động từng đợt, tỉ lệ người dân tham gia sẽ nhiều hơn” – Ông Huấn nói.

Cho đến ngày 30/1, tỉnh Phú Thọ mới đang tiến hành rà soát lại hệ thống 315 đại lý. Theo ông Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng phòng BHYTTN, BHXH Phú Thọ, không ít đại lý vận động không hiệu quả.

Do đó, sẽ phải bổ sung, đào tạo thêm và khoán xuống xã/phường để trên mỗi nơi tại 274 xã/phường của tỉnh có ít nhất 2 - 3 đại lý/phường. Đợt phát hành thẻ đầu tiên của Phú Thọ sang tháng 2/2008 mới thực hiện.

Còn tại Thanh Hóa, con số thẻ BHYTTN phát hành được năm 2007 là 150.000 người, chủ yếu là những người ốm. Với số đối tượng trong diện vận động mua thẻ BHYTTN khoảng 1 triệu người vào năm nay, con số này thực sự là một thách thức đối với BHXH Thanh Hóa – đặc biệt là việc làm sao để hạn chế tình trạng lựa chọn ngược – chỉ người ốm mới tham gia mua BHYTTN.

Theo ông Hoàng Kiến Thiết: Ở những địa phương mà hệ thống đại lý không làm tốt được nhiệm vụ thì BHXH sẽ trực tiếp cử nhân viên xuống  trực tại UBND xã/phường. Việc in thẻ sẽ được chuyển về tuyến huyện để tiện cho việc phát hành thẻ.                                                                     

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.