"Dớp" của Ronaldo và Messi

"Dớp" của Ronaldo và Messi
TP - Dù là hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, song để đạt tới đỉnh vinh quang trong cuộc chiến tay đôi tại Champions League, cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi đều có những cái dớp phải vượt qua.

>> Máy tính đánh giá Messi cao hơn Ronaldo
>> Messi muốn đánh bại Ronaldo để giành Quả bóng vàng

"Dớp" của Ronaldo và Messi ảnh 1
Ronaldo và Messi trong các buổi tập chuẩn bị trận CK Champions League

Cristiano Ronaldo, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, người dẫn đầu danh sách dội bom tại Champions League năm ngoái với tám bàn, có một nỗi ấm ức trong lòng không biết bày tỏ cùng ai.

Đó là việc anh không ghi nổi một bàn thắng trong sáu lần đụng độ với các đối thủ đến từ Tây Ban Nha, trong đó, có cả cú sút hỏng ăn từ chấm 11m ở trận bán kết lượt đi ngay trên sân Nou Camp của Barcelona.

Về phần mình, Lionel Messi cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League năm nay, với tám bàn, gấp đôi con số của Ronaldo, nhưng lại cũng không sao tìm được đường vào khung thành trong suốt 10 trận đấu với các đội bóng xứ sở sương mù, trong đó, có hai trận bán kết với Chelsea.

Giải thích cho việc khó tìm đường vào lưới các đội bóng Anh, chân sút 21 tuổi người Argentina bình luận: “Các đội bóng Anh có lối chơi rất khó chịu và chặt chẽ về mặt đấu pháp. Nhưng, tôi cho rằng, trận chung kết này sẽ không giống như những trận đấu khác”.

Ronaldo, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Tây Ban Nha, thì nhận định, sẽ rất nguy hiểm nếu tập trung quá nhiều vào Messi. Đồng thời, CR7 nhận xét, tiền đạo người Cameroon Samuel Eto’o và đội trưởng tuyển Pháp Thierry Henry cũng đang có phong độ tuyệt vời.

Trong mùa giải năm nay, HLV Pep Guardiola hầu như chỉ sử dụng Messi ở bên cánh phải, tạo thành một hệ thống tấn công hoàn hảo khi kết hợp với Xavi, Iniesta, Eto’o và Henry.

"Dớp" của Ronaldo và Messi ảnh 2
Messi

Vì vậy, Patrice Evra sẽ là người gánh vác nhiệm vụ nặng nề nhất trong việc khóa chặt tầm hoạt động của cầu thủ giàu kỹ thuật người Argentina.

Để phục vụ cho mục tiêu này, HLV Ferguson cử hẳn người em Martin sang Tây Ban Nha từ vài tuần nay, với nhiệm vụ thu thập mọi thông tin về đối thủ. Gián điệp này tin tưởng, với kinh nghiệm hai lần đối đầu từ mùa giải trước, hậu vệ trái người Pháp Patrice Evra có đủ khả năng ngăn chặn sự bùng nổ của Messi.

Tại M.U, Ronaldo có tầm hoạt động rộng hơn so với Messi, khi anh có thể tự do hoán đổi với đồng đội để chơi ở nhiều vị trí khác nhau, cả trên hàng công và hàng tiền vệ. Vì vậy, việc ngăn chặn cầu thủ này cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng với bất kỳ trung vệ nào.

Trong hoàn cảnh Barca đang sứt mẻ lực lượng ở hàng thủ, nhiệm vụ khó khăn này được giao cho trung vệ trẻ Gerard Pique. Lợi thế của Pique là từng có vài mùa giải thi đấu ở Old Trafford nên hiểu khá rõ tính tình cũng như lối chơi của cầu thủ Bồ Đào Nha. 

MỚI - NÓNG