Đồng ý đề xuất bắt rùa tai đỏ ở Hồ Gươm

Đồng ý đề xuất bắt rùa tai đỏ ở Hồ Gươm
TP - UBND TP Hà Nội vừa có công văn cho phép kiểm tra và xử lý rùa tai đỏ ở Hồ Gươm. Theo đó, Thành phố đồng ý với đề xuất của Sở KH&CN Hà Nội về các phương án kiểm tra, xử lý rùa tai đỏ tại hồ; Giao Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và nhà khoa học thực hiện và báo cáo kết quả với UBND TP.

 >> Lập tổ công tác bắt rùa tai đỏ Hồ Gươm

Rùa tai đỏ cưỡi trên
Rùa tai đỏ cưỡi trên "cụ" rùa.

Các đơn vị liên quan gồm Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch và UBND quận Hoàn Kiếm.

Ông Nguyễn Đình Khôi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thương mại Hà Nội Khanh Anh Trang, người đưa ra phương án bắt rùa tai đỏ bằng bẫy lồng và được Sở KH&CN HN báo cáo lên UBND TP Hà Nội, cho hay, cần lập một tiểu ban thú y theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe cụ rùa.

Ông Khôi khẳng định sẵn sàng tham gia đóng góp kinh phí để xử lý rùa tai đỏ, nếu được UBND TP Hà Nội yêu cầu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.