Đồng Tháp: Trên 3.500 trường hợp nhiễm HIV/AIDS

Đồng Tháp: Trên 3.500 trường hợp nhiễm HIV/AIDS
TP - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Tháp, tính từ ca nhiễm HIV/AIDS được phát hiện đầu tiên vào năm 1992 đến cuối tháng 12 năm 2007, toàn tỉnh đã phát hiện tổng cộng 3.549 trường hợp nhiễm vi-rút HIV.

Trong đó, chuyển sang AIDS 1.125 người và đã có 589 trường hợp tử vong.

Số ca mới nhiễm được phát hiện trung bình khoảng 50 trường hợp/tháng. Người nhiễm cao nhất là lứa tuổi 20 - 39. Địa phương có số người nhiễm vi-rút HIV nhiều nhất là huyện biên giới Hồng Ngự với 897 ca, kế đến là các huyện lân cận như: Thanh Bình 352 ca và Tam Nông 323 ca.

Trong tổng số ca nhiễm HIV được phát hiện chỉ có khoảng 45% được quản lý, trong khi đó ý thức của người dân về việc phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS còn rất hạn chế.

Đây là trong những khó khăn lớn trong việc ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh thế kỷ này ở Đồng Tháp. 

MỚI - NÓNG