Đồng phạm của trùm ma túy Lóng Luông nhận án tử

Các bị cáo trong đường dây ma túy của Đặng Minh Châu.
Các bị cáo trong đường dây ma túy của Đặng Minh Châu.
TPO - Từng giúp ông trùm Nguyễn Thanh Tuân bán 419 bánh heroin sang Trung Quốc cho Đặng Minh Châu nhưng bị cáo chỉ nhận án chung thân nên bị kháng nghị. Xét xử lại, tòa án đã đưa ra mức hình phạt cao nhất.

Ngày 23/10, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Vi Văn Tuấn (SN 1969, ở Lạng Sơn) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Diễn biến vụ án cho thấy, Tuấn từng có quan hệ với bà trùm Đặng Minh Châu (mua bán gần 1.200 bánh heroin).

Khi đang trốn nã ở Trung Quốc, Châu liên lạc với Nguyễn Thanh Tuân (tức Trăng, ở Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) để mua ma túy và cử Tuấn đi đón người của Tuân sang “khảo sát”. Các đối tượng thỏa thuận sẽ mua bán heroin với giá 192 triệu đồng/bánh.

Ngày 20/2/2015 (tức Mùng 2 Tết), Tuân cử đàn em mang 3 valy đựng 419 bánh heroin xuống Hà Nội giao cho Tuấn để bị cáo mang về Lạng Sơn. Sau đó, Tuấn thuê người vận chuyển số hàng này sang Trung Quốc với giá 3 triệu đồng/bánh. Tại Trung Quốc, Châu bán số ma túy này giá 210 triệu đồng/bánh, thu lời hơn 7,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Châu không trả công cho Tuấn vì trừ nợ việc Tuấn từng đánh mất 50 bánh heroin.

Tháng 4/2017, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Châu án chung thân vì xét tình tiết bị cáo đang nuôi con nhỏ. Ngoài ra, có 8 người khác nhận án tử hình; Vi Văn Tuấn và 1 người khác nhận án chung thân cùng về các tội danh liên quan ma túy; 1 bị cáo khác nhận 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Huỳnh Kim Thu – người tình của Tuấn nhận 12 tháng tù treo về hành vi không tố giác tội phạm.

Đồng phạm của trùm ma túy Lóng Luông nhận án tử ảnh 1

Vi Văn Tuấn tại tòa ngày 23/10.

Ngày 13/4, Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị bản án trên vì cho rằng hình phạt của Vi Văn Tuấn là quá “nhẹ”. Tại phiên Giám đốc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội đồng tình việc này. Ngày 3/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội ra quyết định hủy bản án sơ thẩm về hình phạt với Vi Văn Tuấn, yêu cầu xét xử lại bị cáo này.

Theo quyết định, Tuấn buôn bán ma túy với số lượng rất lớn, thuộc trường hợp tái phạm. Tòa sơ thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như có chú là liệt sĩ, có con nhỏ và vợ bị cáo tức Nguyễn Thị Vân Anh đã bị tử hình về tội danh liên quan ma túy để xử phạt Tuấn tù chung thân là quá nhẹ, không tương xứng và cần áp dụng khung hình phạt cao nhất.

Tại tòa ngày 23/10, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn nhưng xin được giảm án để chăm sóc con. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bị cáo tái phạm nhiều lần, xâm phạm quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy… nên tuyên phạt Vi Văn Tuấn án tử hình.

Liên quan vụ án, từ 27 – 30/6, Công an tỉnh Sơn La cũng tổ chức tấn công sào huyệt ma túy tại Lóng Luông, tiêu diệt các ôm trùm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận; bắt giữ 3 đối tượng khác; tịch thu 49 khẩu súng, 7.000 viên đạn, 17 lựu đạn…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.