Dòng người xếp can mua xăng dầu, cơ quan chức năng nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang mùa cao điểm tưới tiêu, vận chuyển nông sản nên nhu cầu xăng dầu của nông dân Tây Nguyên tăng vọt. Nhiều người xếp hàng, mang can lớn đi mua khiến nhiều cây xăng đông nghẹt người. Trước thực tế này, cơ quan chức năng địa phương đã lên tiếng sẽ kiểm tra...

Diễn biến giá xăng dầu khó đoán định, nhưng xu hướng tăng có thể thấy rõ. Với những gì diễn ra tại một số cây xăng ở Đắk Lắk, Đắk Nông ngày 11/3, khá quan ngại cho các kỳ điều chỉnh giá tới đây. Trước thời điểm điều chỉnh giá xăng hôm nay, tại nhiều cây xăng trên địa bàn 2 tỉnh có lúc lượng người đổ xăng tăng đột biến. Có cây xăng rơi vào tình trạng khan hàng, khiến nhiều người mang can đi mua với số lượng bị giới hạn.

Dòng người xếp can mua xăng dầu, cơ quan chức năng nói gì? ảnh 1

Vào giờ cao điểm, lượng người đi đổ xăng dầu khá đông

Dòng người xếp can mua xăng dầu, cơ quan chức năng nói gì? ảnh 2

Nhiều xe tải, ôtô xếp hàng chờ tới lượt

Anh Hầu A Chứ thôn 1 xã Quảng Sơn huyện Đắk G’long (Đắk Nông) phản ánh: “Từ hôm qua đến nay, tôi đi đến 5 cây xăng dầu để mua nhiên liệu nhưng có tới 4 cây xăng dầu tư nhân thông báo hết hàng, cây xăng còn lại vẫn bán nhưng phải xếp hàng đợi lâu và chỉ được mua không quá 300.000 đồng”.

Cụ thể, 8h sáng 11/3, anh Chứ đến cây xăng dầu Petrolimex (xã Quảng Sơn) mua 90 lít dầu để chạy máy múc. Tuy nhiên, anh phải xếp hàng tới trưa mới mua được 300.000 đồng vì cây xăng không bán hơn.

“Cứ 3 ngày tôi mua 90 lít dầu để chạy xe chứ không phải hôm nay nghe giá xăng dầu tăng tôi mới đi mua. Đến đây, mới thấy người đi mua nhiều thế, trước giờ tôi chưa thấy cảnh này”, anh Chứ nói thêm.

Dòng người xếp can mua xăng dầu, cơ quan chức năng nói gì? ảnh 3

Nhiều người dân mang can đến cây xăng dầu ở xã Quảng Sơn để mua nhiên liệu

Thông tin từ Sở Công thương Đắk Nông cho biết, đơn vị đang phối hợp Cục quản lý thị trường Đắk Nông nắm thông tin hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Trước đó, (đầu tháng 2/2022) địa phương này từng có 15 cây xăng dầu ngưng hoạt động vì nhiều lý do như: Không nhập được hàng, nhu cầu người mua tăng cao… Hiện Sở Công thương tiếp tục cùng Cục quản lý thị trường Đắk Nông kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động xăng dầu trên địa bàn.

Dòng người xếp can mua xăng dầu, cơ quan chức năng nói gì? ảnh 4

Người dân xếp hàng nhưng chỉ mua không quá 300.000 đồng

Tại Đắk Lắk cũng từng có tình trạng nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải tạm đóng cửa vì không nhập được nguyên liệu. Có chủ doanh nghiệp tiết lộ, càng bán càng lỗ vì giá nhập nguyên liệu đã bằng giá bán ra thị trường, chưa kể họ phải lỗ tiền thuê xe bồn vận chuyển từ miền Nam về, cộng thêm các chi phí khác như tiền thuê nhân viên…

Dù lỗ nhưng nhiều chủ cây xăng dầu vẫn đành chấp nhận vì “buôn bán có lúc này lúc khác, nếu quay lưng lại với người dân trong lúc họ rất cần nguyên liệu để tưới tiêu, vận chuyển nông sản… sẽ mất khách”- một chủ cây xăng dầu ở huyện Krông Năng (Đắk Lắk) từng chia sẻ.

Người dân xếp hàng tại cây xăng ở xã Quảng Sơn

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.