Dòng người nườm nượp lên cột cờ Lũng Cú dịp lễ 30/4-1/5

Dòng người nườm nượp lên cột cờ Lũng Cú dịp lễ 30/4-1/5
TPO - Đến Hà Giang dịp 30/4-1/5 là một hành trình tuyệt vời khi du khách có cơ hội khám phá hàng loạt những địa danh du lịch nổi tiếng khi tới với mảnh đất địa đầu Tổ quốc này như Quản Bạ, Đồng Văn, Cột Cờ Lũng Cú,..

Bên cạnh đó, du khách còn được hòa mình khám phá một nền văn hóa đặc trưng đậm đà bản sắc truyền thống của đồng bào các dân tộc ít người nơi đây. Trong những ngày này dòng người nườm nượp đổ về các huyện Đồng Văn,Mèo Vạc nhân dịp Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai và công bố Bằng tái công nhận Công viên Địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 2

Dòng người nườm nượp lên cột cờ Lũng Cú dịp lễ 30/4-1/5 ảnh 1

Cột cờ Lũng Cú ngày nay chính thức được xây dựng với tổng chiều cao 33,15 m, trong đó chân cột cao 20,25 m, cán cờ cao 12.9 mét, đường kính ngoài chân cột rộng 3,8 m.

Dòng người nườm nượp lên cột cờ Lũng Cú dịp lễ 30/4-1/5 ảnh 2

Dịp nghỉ lễ này có nhiều du khách trong nước và nước ngoài đổ về nơi đây chiêm ngưỡng cảnh đẹp của Hà Giang 

Dòng người nườm nượp lên cột cờ Lũng Cú dịp lễ 30/4-1/5 ảnh 3

Dòng người nườm nượp leo cầu thang đá để lên đỉnh cột cờ Lũng Cú 

Dòng người nườm nượp lên cột cờ Lũng Cú dịp lễ 30/4-1/5 ảnh 4

Cột cờ được thiết kế hình bát giác tương tự cột cờ Hà Nội, 8 mặt chân cột mô phỏng hoa văn trống đồng Đông Sơn và minh họa những thời kì lịch sử khác nhau của đất nước  

Dòng người nườm nượp lên cột cờ Lũng Cú dịp lễ 30/4-1/5 ảnh 5

Cột cờ Lũng Cú được xây dựng như ngày nay cũng trải qua nhiều mốc quan trọng. Những câu chuyện về lịch sử cột cờ cũng nhuốm màu sắc huyền sử thiêng liêng.

Dòng người nườm nượp lên cột cờ Lũng Cú dịp lễ 30/4-1/5 ảnh 6

Đoàn du khách từ khắp mọi miền đến đây và đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng phần phật tung bay nơi địa đầu Tổ quốc.

Dòng người nườm nượp lên cột cờ Lũng Cú dịp lễ 30/4-1/5 ảnh 7

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Cao Nguyên Đá được UNESCO ghi nhận là công viên địa chất Toàn Cầu vào năm 2010

Dòng người nườm nượp lên cột cờ Lũng Cú dịp lễ 30/4-1/5 ảnh 8

Nhiều doàn du lịch trong nước đến tham quan dinh thự Vua Mèo

Dòng người nườm nượp lên cột cờ Lũng Cú dịp lễ 30/4-1/5 ảnh 9

Bên trong khu dinh thự họ Vương

Dòng người nườm nượp lên cột cờ Lũng Cú dịp lễ 30/4-1/5 ảnh 10

Du khách mặc áo đỏ sao vàng được nghe hướng dẫn viên giới thiệu về dinh thự

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.