Dòng người dâng hương, tri ân anh hùng liệt sĩ ở Ngã ba Đồng Lộc

TPO - Những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, du khách từ nhiều địa phương về Khu Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho độc lập, tự do của dân tộc.
Dòng người dâng hương, tri ân anh hùng liệt sĩ ở Ngã ba Đồng Lộc ảnh 1
Du khách được hòa mình trong không gian tưởng niệm linh thiêng của Khu Di tích lịch sử Thanh niên Xung phong Ngã ba Đồng Lộc trong những ngày đầu năm mới.
Dòng người dâng hương, tri ân anh hùng liệt sĩ ở Ngã ba Đồng Lộc ảnh 2

Ngã ba Đồng Lộc là một trong những điểm đến linh thiêng ngày đầu năm mới của người dân Hà Tĩnh và du khách thập phương.

Dòng người dâng hương, tri ân anh hùng liệt sĩ ở Ngã ba Đồng Lộc ảnh 3

Du khách dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 10 cô gái thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. Ngoài hương, hoa và lễ vật, dịp Tết Nguyên đán, du khách còn dâng cành đào tại khu mộ.

Dòng người dâng hương, tri ân anh hùng liệt sĩ ở Ngã ba Đồng Lộc ảnh 4
Dòng người dâng hương, tri ân anh hùng liệt sĩ ở Ngã ba Đồng Lộc ảnh 5
Dòng người dâng hương, tri ân anh hùng liệt sĩ ở Ngã ba Đồng Lộc ảnh 6
Dòng người dâng hương, tri ân anh hùng liệt sĩ ở Ngã ba Đồng Lộc ảnh 7

Anh Trần Văn Hạnh (sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh) về quê đón Tết, đưa các con lên thăm Khu Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc chia sẻ: "Mỗi lần về quê, tôi đều đưa các con đến Khu Di tích lịch sử này. Tôi muốn các con tìm hiểu về sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong, để thêm trân quý nền độc lập, tự do ngày hôm nay".

Dòng người dâng hương, tri ân anh hùng liệt sĩ ở Ngã ba Đồng Lộc ảnh 8

Bà Nguyễn Bích Hạnh, cựu thanh niên xung phong đang sinh sống tại TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, tâm sự: "Mỗi mùa xuân mới tôi đều đến thăm, dâng hương, dâng hoa để tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn 10 cô gái thanh niên xung phong anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc".

Dòng người dâng hương, tri ân anh hùng liệt sĩ ở Ngã ba Đồng Lộc ảnh 9

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Luyến, tỉnh Nghệ An cho biết hằng năm ông đều vào dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 hoặc dịp xuân mới để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. "Mỗi lần vào thăm Khu Di tích lịch sử này, tôi lại nhớ lại những năm tháng chiến đấu, không quản hy sinh cho sự nghiệp thống nhất đất nước", ông Luyến nói.

Dòng người dâng hương, tri ân anh hùng liệt sĩ ở Ngã ba Đồng Lộc ảnh 10

Khách thập phương về thăm Khu Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

MỚI - NÓNG