Đồng Nai hơn 22.000 ca dương tính, Quảng Bình triển khai Robot call truy vết COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
 Đồng Nai hơn 22.000 ca dương tính, Quảng Bình triển khai Robot call truy vết COVID-19
TPO - Ghi nhận trên 22.000 ca dương tính trên toàn tỉnh, Đồng Nai đang thực hiện các  biện pháp quyết liệt hơn ở những địa bàn ‘nóng’ về dịch bệnh.

Ngày 28/6, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết đã ghi nhận 738 ca dương tính với SARS-CoV-2 (13 ca xét nghiệm sàng lọc, 738 ca trong các khu cách ly, phong tỏa), nâng tổng số ca dương tính trên địa bàn toàn tỉnh lên 22.309 ca, trong đó có 9.505 ca khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư2, ngành y tế ghi nhận 18 ca dương tính là bệnh nhân đang điều trị. Hiện ngành chức năng đang tiếp tục điều tra dịch tễ, lấy mẫu PCR toàn bộ nhân viên, bệnh nhân và lập khu điều trị, khu cách ly F0, F1 tại bệnh viện. Dự báo số ca dương tính còn tăng cao, phức tạp do số lượng bệnh nhân và nhân viên tại Bẹnh viện Tâm thần T.Ư 2 có gần 2.000 người tại ổ dịch mới này.

Hiện số ca dương tính vẫn phát hiện tập trung tại TP Biên Hòa và các huyện Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom. Tại huyện Nhơn Trạch đã ghi nhận trên 4,6 ngàn ca dương tính, trong đó có trên 1.100 ca dương tính được phát hiện tại 51 doanh nghiệp thực hiện mô hình sản xuất ‘3 tại chỗ’, đồng thời 11/12 xã, thị trấn được ghi nhận có mức độ lây nhiễm ở mức rất cao, nhất là các xã nằm giáp ranh với các khu công nghiệp.

Quảng Bình triển khai hệ thống Robot call truy vết COVID-19

Từ ngày 28/8, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình đã đồng ý chủ trương để Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, MobiFone Quảng Bình phối hợp triển khai ứng dụng hệ thống Robot call trong truy vết phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Các cuộc gọi ra sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông minh, có khả năng xử lý được hàng trăm nghìn cuộc gọi mỗi ngày. Hình thức này đã được triển khai thành công ở một số tỉnh trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong việc truy vết và đẩy lùi dịch COVID-19.

Khi đi vào hoạt động, Robot call (tổng đài viên ảo) sẽ gọi điện tới người dân để khảo sát, thu thập và cập nhật một cách nhanh nhất thông tin, lịch trình của người dân. Người dân cũng có thể chủ động gọi vào số điện thoại đường dây nóng của hệ thống để khai báo thông tin, lịch trình di chuyển trong thời gian 24/7 và không tốn bất cứ cước phí điện thoại nào.

Được biết, nội dung và kịch bản cuộc gọi do Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế thống nhất với MobiFone xây dựng phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Quảng Bình. Thời gian từ 8h - 21h hằng ngày bắt đầu từ ngày 28/8/2021 cho tới hết ngày 31/12/2021.

Hệ thống Robot call do MobiFone Quảng Bình với số hotline 0932.073.115 tài trợ miễn phí 100% cho tỉnh Quảng Bình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.