Đồng Nai ghi nhận trên 1.000 ca nhiễm COVID-19 trong ngày

0:00 / 0:00
0:00
 Đồng Nai ghi nhận trên 1.000 ca nhiễm COVID-19 trong ngày
TPO -  Rất ít ca nhiễm ngoài cộng đồng, nhưng ca nhiễm lại tăng cao trong khu cách ly. Ngành y tế Đồng Nai tiếp tục xét nghiệm tầm soát, giãn cách, giảm mật độ dân cư ở các khu nhà trọ và quản lý chặt tránh lây chéo trong khu cách ly.

Ngày 12/9, Sở Y tế Đồng Nai cho biết tiếp tục ghi nhận 1.023 ca nhiễm COVID-19 nâng tổng số ca nhiễm trên toàn tỉnh lên 34.938 ca (14.623 ca khỏi bệnh, 311 ca tử vong). Trong số các ca bệnh mới ghi nhận chỉ có 1 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai; 252 ca trong khu phong tỏa và 770 ca trong khu cách ly; 92 ca tại Công ty Gỗ Lee Fu 3 tại chỗ (TP Biên Hòa),14 ca là bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư2.

 Đồng Nai ghi nhận trên 1.000 ca nhiễm COVID-19 trong ngày ảnh 1

Các ngành chức năng kiểm tra 1 bệnh viện dã chiến ở huyện Xuân Lộc

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết: qua thống kê của lực lượng chức năng, những ca nhiễm COVID-19 trong những ngày gần đây hầu hết các ca nhiễm COVID-19 được phát hiện trong các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, chỉ có số lượng rất ít ca nhiễm ghi nhận ngoài cộng đồng. Cụ thể, đa số khu vực phong tỏa phát hiện ca nhiễm mới là những khu nhà trọ công nhân có mật độ dân số cao. Ở những khu vực này, dịch bệnh đã thấm sâu và lây nhiễm qua nhiều lớp, từ F0 đến F1, F2, thậm chí F3, F4. Vì thế, khó để bóc tách hết một lúc tất cả F0 trong những khu vực. Trong khu cách ly tập trung có tình trạng lây nhiễm chéo dù số lượng không lớn. Ngoài ra, đa số các trường hợp nhiễm bệnh trong khu cách ly là những F1 đã nhiễm bệnh từ bên ngoài, khi đưa vào khu cách ly, tiến hành xét nghiệm thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, ngành y tế tiếp tục xét nghiệm tầm soát để phát hiện sớm ca F0, đưa đi điều trị, đồng thời đưa F1 đi cách ly tập trung. Đồng thời giãn mật độ dân số các khu nhà trọ, tránh tập trung quá đông người trong cùng một khu nhà trọ có diện tích chật hẹp. Đối với các khu cách ly tập trung, giải pháp quan trọng nhất là phải quản lý chặt, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo. Từ đó giảm các ca mắc mới, giảm tải cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 từ tầng 1 đến tầng 3, giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong.

Tiếp tục triển khai việc tiêm chủng, Sở Y tế Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị các cơ sở tiêm chủng trong tỉnh tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên, kể cả người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn. Bên cạnh đó, tư vấn, hướng dẫn để người dân nắm đầy đủ về đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng, chưa đủ điều kiện tiêm chủng, các quy trình, thủ tục trước, trong và sau tiêm chủng. Những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng thì tiếp tục theo dõi và sắp xếp tiêm chủng trong thời gian sớm nhất có thể khi đủ điều kiện.

24 giờ, thế giới ghi nhận thêm gần 7.500 ca tử vong vì COVID-19

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 439.000 ca bệnh COVID-19 và gần 7.500 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 225 triệu ca, trong đó trên 4,63 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 69.000 ca), Ấn Độ (31.211 ca) và Anh (29.547 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (796 ca), Mỹ (713 ca) và Mexico (699 ca).

Tình từ đầu đại dịch, Mỹ có số ca mắc cao nhất với trên 41,8 triệu ca và gần 678.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 33,2 triệu ca và gần 443.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 20,9 triệu ca và trên 586.000 ca tử vong.

MỚI - NÓNG