Đồng minh kêu gọi ngừng bắn, Nga nói không đạt được mục tiêu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 31/3, Nga nói rằng việc ngừng bắn ở Ukraine vào thời điểm này sẽ không thể giúp họ đạt được mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt”.
Đồng minh kêu gọi ngừng bắn, Nga nói không đạt được mục tiêu ảnh 1

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Đó là phát biểu từ Điện Kremlin để phản hồi lời kêu gọi của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko rằng nên ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, để Mátxcơva và Kiev bắt đầu đàm phán về hoà bình lâu dài.

Phát biểu với báo chí, phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận với Tổng thống Lukashenko trong tuần tới. Nhưng ông Peskov nói rằng các mục tiêu của Nga ở Ukraine không thể đạt được vào thời điểm này nếu dừng chiến sự.

“Về Ukraine, không có gì thay đổi cả, chiến dịch quân sự đặc biệt đang tiếp tục, vì ngày nay, đó là phương tiện duy nhất trước mắt chúng tôi để đạt được mục tiêu”, ông Peskov nói.

Ông cũng nói rằng một số phần trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm đạt được hoà bình ở Ukraine là “không thể thực hiện vào lúc này, do sự không sẵn sàng, chứ không phải không thể, của phía Ukraine trong việc nghe theo những người giám sát và chỉ huy của họ”.

Câu nói này ngụ ý nhắc đến cáo buộc của Nga rằng những nước phương Tây hậu thuẫn Ukraine chỉ đạo Kiev không ngừng bắn.

“Những chỉ huy đó, như chúng ta biết, là không ngồi ở Kiev và muốn cuộc chiến phải tiếp tục”, ông Peskov nói.

Nga khẳng định sẵn sàng cho hoà bình, nhưng tuyên bố điều này phải kèm theo điều kiện của họ. Mátxcơva yêu cầu Kiev chấp nhận “những thực tế mới” trên thực địa, ở những nơi Nga đã sáp nhập vào lãnh thổ của mình.

Trong khi đó, Ukraine yêu cầu Nga rút hết quân nếu muốn tiến tới bất kỳ thoả thuận hoà bình nào, và cho rằng việc ngừng bắn tạm thời sẽ chỉ giúp Nga tổ chức lại quân để chuẩn bị cho hành động quân sự mới.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG