Đồng minh của Mỹ tham gia ‘sân chơi’ do Nga - Trung dẫn dắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/3, nội các Ả-rập Xê-út thông qua đề xuất đưa nước này tham gia Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), trong bối cảnh Riyadh bất chấp can ngăn của Mỹ để tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác với Trung Quốc.
Đồng minh của Mỹ tham gia ‘sân chơi’ do Nga - Trung dẫn dắt ảnh 1

Hội nghị của SCO diễn ra tại Uzbekistan năm 2022. (Ảnh: Sputnik)

Ả-rập Xê-út thông qua bản ghi nhớ về việc trao quy chế đối thoại cho vương quốc này trong SCO, hãng thông tấn SPA đưa tin.

SCO là một diễn đàn an ninh chính trị của các quốc gia Á – Âu, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ và Nga.

Được thành lập từ năm 2001 bởi Trung Quốc, Nga và các nước Liên Xô cũ ở Trung Á, SCO đã mở rộng để kết nạp Ấn Độ và Pakistan, với tầm nhìn tạo nên đối trọng với ảnh hưởng của phương Tây ở khu vực.

Năm ngoái, Iran ký giấy tờ để trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức này.

Việc Ả-rập Xê-út tham gia SCO đã được bàn tới trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Riyadh tháng 12 năm ngoái, các nguồn tin cho biết.

Cũng theo các nguồn tin, quy chế đối tác đối thoại là bước đầu tiên trước khi Ả-rập Xê-út trở thành thành viên đầy đủ của SCO trong tương lai gần.

Trong một diễn biến khác, ngày 29/3, tập đoàn Aramco của Ả-rập Xê-út cho biết đã huy động được khoản đầu tư hàng tỷ đô la vào Trung Quốc, bằng cách hoàn tất kế hoạch thành lập liên doanh ở miền Đông Bắc Trung Quốc và mua cổ phần trong một tập đoàn hóa dầu tư nhân.

Quan hệ ngày càng gần gũi giữa Riyadh và Bắc Kinh gây lo ngại ở Washington. Đồng minh truyền thống của Ả-rập Xê-út khẳng định, những nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng khắp thế giới sẽ không thay đổi chính sách của Mỹ với Trung Đông.

Ả-rập Xê-út và các nước Vùng Vịnh khác bày tỏ lo ngại về điều họ cho là Mỹ rút khỏi vai trò bảo đảm an ninh chính ở khu vực, vì thế nên đang nỗ lực đa dạng hóa quan hệ. Washington khẳng định sẽ vẫn là một đối tác chủ động ở khu vực.

Các quốc gia thuộc SCO lên kế hoạch tổ chức một đợt diễn tập chống khủng bố chung tại vùng Chelyabinsk thuộc Nga vào tháng 8 năm nay.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.