Động lực đến từ những màn biểu diễn thăng hoa với nghệ thuật xiếc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từng là một cô gái hướng nội, nhút nhát và tự ti, trước đây Ngọc Diệp chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể tự tin tỏa sáng trước đám đông. Sau khi gắn bó với xiếc, cuộc sống của cô nàng đã bước sang một trang hoàn toàn mới.

Ngọc Diệp (22 tuổi, Hà Nội), hiện tại cô nàng đang là diễn viên xiếc thuộc Liên đoàn xiếc Việt Nam. Sau 11 năm gắn bó với môn nghệ thuật xiếc, nhìn lại cô nàng vẫn thấy bản thân mình với xiếc có một cái “duyên”. Từ nhỏ, sức khỏe của Ngọc Diệp có phần kém hơn các bạn cùng trang lứa, vì vậy cô nàng quyết định thử sức với bộ môn xiếc đơn giản là để rèn luyện sức khỏe, từ đó xiếc gắn bó với cô nàng đến tận bây giờ.

Động lực đến từ những màn biểu diễn thăng hoa với nghệ thuật xiếc ảnh 1
Động lực đến từ những màn biểu diễn thăng hoa với nghệ thuật xiếc ảnh 2

Trước khi bắt đầu buổi tập, Diệp nghe hướng dẫn từ đạo diễn sân khấu.

Động lực đến từ những màn biểu diễn thăng hoa với nghệ thuật xiếc ảnh 3

Khi đi tập Ngọc Diệp chỉ mặc những bộ trang phục thoải mái cùng đôi giày múa đơn giản.

Từ khi gắn bó với xiếc, cuộc sống của cô nàng đã thật sự bước sang một trang hoàn toàn mới. Tập luyện xiếc không chỉ mang đến cho Diệp sức khỏe tốt, sự dũng cảm đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống, mà nó còn mang lại cho cô nàng những trải nghiệm sống đầy thú vị.

“16 tuổi mình tốt nghiệp xiếc, bắt đầu bước ra ngoài và đi làm làm ở tuổi đúng ra là chỉ có học là quan trọng nhất. Nhưng lúc đó mình đã được làm việc ở một nơi chuyên nghiệp, được đi diễn khắp các tỉnh thành của đất nước và được đi lưu diễn nước ngoài. Được gặp gỡ và làm việc với những người nổi tiếng, được lên tivi và được góp mặt trong chương trình của đài VTV. Tất cả những trải nghiệm đáng quý đó đều là do xiếc đem lại cho mình”, Ngọc Diệp chia sẻ.

Động lực đến từ những màn biểu diễn thăng hoa với nghệ thuật xiếc ảnh 4

Trong quá trình tập luyện mọi người đều cố gắng tập trung làm tốt vai trò của mình.

Động lực đến từ những màn biểu diễn thăng hoa với nghệ thuật xiếc ảnh 5

Xuyên suốt vở diễn lần này, Diệp đảm nhận vai trò mới là người dẫn chuyện. Đây là sự thử thách mới khi cô nàng vừa phải thể hiện tốt tiết mục cả bản thân đồng thời phải diễn xuất và khéo léo dẫn dắt tiết mục.

Động lực đến từ những màn biểu diễn thăng hoa với nghệ thuật xiếc ảnh 6

Đu dây là một trong ngững kỹ năng chính của Diệp.

Động lực đến từ những màn biểu diễn thăng hoa với nghệ thuật xiếc ảnh 7
11 năm gắn bó với Xiếc, Ngọc Diệp trình diễn những động tác đu dây và nhào lộn một cách đầy tự tin.

Không những vậy, xiếc còn đem lại cho cô nàng một lối sống lành mạnh, sự rèn luyện tinh thần và ý chí của bản thân trong nghề cũng như trong cuộc sống. Nghề xiếc thì luôn đi liền với những khó khăn và vất vả. Khó khăn ở chỗ các diễn viên xiếc phải đối mặt và vượt qua giới hạn của chính bản thân họ. Xiếc là môn cần thời gian và sự kiên trì. Một tiết mục xiếc khi ra được sản phẩm các nghệ sĩ đã phải tập luyện hàng năm trời có thể là 2-3 năm để ra được một tiết mục hoàn chỉnh ở trên sân khấu.

“Đây là nghề vất vả đòi hỏi sự kiên trì, chịu đau, chịu khó, chịu khổ của người nghệ sĩ, chịu những chấn thương trong lúc tập luyện và biểu diễn. Người nghệ sĩ phải luôn tìm cách để mình cố gắng phát triển hơn để khán giả biết đến và có được những thành tựu của riêng mình”, cô nàng bộc bạch.

Động lực đến từ những màn biểu diễn thăng hoa với nghệ thuật xiếc ảnh 8
Sân khấu lần này còn có sự kết hợp giữa xiếc và vũ đạo.

Tuy rằng khó khăn là như vậy nhưng với một diễn viên xiếc như Ngọc Diệp được đứng trên sân khấu thăng hoa với màn biểu diễn, được nghe được nghe những tiếng vỗ tay của khán giả và những lần được hô tên của chính mình ngay trên sân khấu từ những người yêu quý tiết mục, yêu quý mình là động lực giúp cô nàng kiên trì gắn bó với môn biểu diễn nghệ thuật này.

“Sau màn trình diễn, nhìn về hướng khán giả, mình đã bị cuốn theo những tiếng hò, tiếng vỗ tay và lúc đó mình đã tự đặt ra mục tiêu của bản thân rằng chắc chắn mình phải là một nghệ sĩ xiếc, và mình phải đứng ở trên sân khấu, được là nghệ sĩ của Rạp xiếc Trung ương”, cô nàng hào hứng chia sẻ.

Động lực đến từ những màn biểu diễn thăng hoa với nghệ thuật xiếc ảnh 9

Niềm say mê toát lên từ ánh mắt cô nàng...

Động lực đến từ những màn biểu diễn thăng hoa với nghệ thuật xiếc ảnh 10

dù đôi lúc có mệt mỏi…

Động lực đến từ những màn biểu diễn thăng hoa với nghệ thuật xiếc ảnh 11

vẫn không cản được đam mê với bộ môn nghệ thuật biểu diễn Xiếc của Ngọc Diệp.

Hiện tại Ngọc Diệp còn đang theo học biên đạo múa ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Nghe qua thì ngành này có vẻ không liên quan đến xiếc lắm nhưng nó lại rất quan trọng và giúp cho những màn biểu xiếc cô nàng tăng sự mềm mại, uyển chuyển và dẻo dai.

Theo Ngọc Diệp, để thu hút và hấp dẫn khán giả hơn thì xiếc cần múa và múa cần xiếc. Nó là sự hài hòa của cả hai vì hướng mà khán giả hiện nay thích thú và bị hấp dẫn là tính mới lạ và nghệ thuật. Họ cần những cái mới mà trước nay chưa bao giờ họ thấy và sự uyển chuyển trong múa thật sự đã hấp dẫn mình khiến mình phải tìm hiểu đến nó sâu hơn.

Ngọc Diệp luôn mong muốn rằng tương lai tới bản thân sẽ là một nghệ sĩ “đa-zi-năng”, có thể diễn xuất, múa và biểu diễn xiếc để cống hiến cho khán giả, cho nền nghệ thuật xiếc Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.