“Động lắc” thứ 4 tại Hà Nội: Trẻ hơn, thác loạn hơn!

“Động lắc” thứ 4 tại Hà Nội: Trẻ hơn, thác loạn hơn!
Hồi 21h15 đêm 11/5, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CA quận Đống Đa bất ngờ tập kích vào ngôi nhà số 275 đường Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, bắt quả tang 15 đối tượng đang “lắc”. Các đối tượng chủ yếu là sinh viên và học sinh, trẻ nhất là một thiếu nữ 15 tuổi

Thời điểm các trinh sát đột kích vào ngôi nhà, nhiều đối tượng vẫn còn đang “bay” vì thuốc lắc.

“Động lắc” thứ 4 tại Hà Nội: Trẻ hơn, thác loạn hơn! ảnh 1
Trong số những “dân bay” này có cả sinh viên 

Thiếu nữ 15 tuổi là Tô Thị Hương Q. (SN 1990, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình). Khám người một “dân bay” khác là Lê Kim P. (SN 1988, ở Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm), cơ quan CA đã thu tại chỗ một số viên thuốc lắc màu trắng, màu hồng.

Điều đáng chú ý là khác với các “động lắc” bị triệt phá trước đó, ngôi nhà 275 không phải là quán bar, nhà nghỉ hay phòng karaoke. Chủ “động lắc” này là Trần Thị Thu Hằng đã “ngụy trang” ngôi nhà rất khéo để che mắt cơ quan CA.

Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà 275 Đê La Thành không có gì gây chú ý, vì được treo tấm biển “Cơ sở sản xuất và thiết bị mỹ thuật tạo màu đèn chiếu sáng công nghiệp Tuấn Cường”. Vào trong mới biết các căn phòng ở đây đã được thiết kế chuyên dùng cho “dân bay” làm bãi “lắc”. Các phòng được bố trí đầu đĩa, loa công suất lớn và ghế ngồi, được cách âm rất tốt để tránh gây sự chú ý của người xung quanh.

Từ khoảng 1 – 2 tháng nay, lúc nửa đêm về sáng, ngôi nhà này thu hút khá đông các thanh niên “sành điệu”. Nhìn vào trang phục, đầu tóc, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy những nam nữ thanh niên này là “dân chơi” chính hiệu. Họ thường đến đây bằng taxi hoặc gửi những chiếc xe máy đắt tiền ở khu vực lân cận rồi đi bộ vào ngôi nhà 275.

Những biểu hiện bất thường của ngôi nhà đã lọt vào “tầm ngắm” của các trinh sát Đội điều tra tội phạm về ma túy CA quận Đống Đa, và một chuyên án đánh “động lắc” này được xác lập từ cách đây hơn 1 tháng.

Cất mẻ lưới đêm 11/5, CA quận Đống Đa đã thu tại chỗ một số viên thuốc lắc, 1 gói tài mà (cần sa), tạm giữ 8 chiếc loa công suất lớn, 4 âm ly, 4 đầu đĩa DVD và hơn 10 chiếc ĐTDĐ…

Thời điểm “động lắc” 275 bị triệt phá, chủ “động” Trần Thị Thu Hằng không có mặt. Cơ quan CA đã tạm giữ 15 “dân bay” và 2 nhân viên của Hằng là Vũ Xuân Huy (SN 1982, quê Quảng Xương, Thanh Hóa) và Nguyễn Bá Tiệp (SN 1986, ở Đông Anh, Hà Nội).

Tại cơ quan CA, bước đầu Huy và Tiệp khai được vợ chồng Hằng thuê từ 2 tháng nay và trả lương 800.000đ/ tháng. Hằng ngày, Huy – Tiệp có nhiệm vụ đón khách, dẫn khách lên các phòng “lắc” và bật nhạc mạnh theo yêu cầu của “dân bay”. Sau khi khách đã vào bên trong, ngôi nhà 275 sẽ lập tức được khóa kín, “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để đề phòng bất trắc.

Cũng theo lời khai của Huy – Tiệp, nhóm khách bị CA bắt quả tang đêm 11/5 đều là khách quen của “động”, và họ đã vào đây thuê phòng từ rạng sáng ngày 10/5, chỉ gọi đồ uống rồi cùng nhau “lắc” điên loạn gần 2 ngày đêm!

Mở rộng vụ án, sáng hôm qua (12/5) CA quận Đống Đa tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tống Anh Tú (SN 1983, trú tại Thụy Khuê, quận Tây Hồ, học sinh trường Trung học Xây dựng Hà Nội) – kẻ cung cấp thuốc lắc cho “động” 275 Đê La Thành. Khám xét nơi trú chân của Tú tại khách sạn Nam Hải 2 (quận Hoàn Kiếm), cơ quan CA thu tại chỗ 90 viên thuốc lắc, 5 triệu đồng và 200 USD.

Bước đầu, Tú khai trong ngày 11/5 anh ta đã 3 lần cung cấp thuốc lắc cho các đối tượng tại “động lắc” 275 Đê La Thành, mỗi lần 10 viên, giá mỗi viên 370.000đ. Về nguồn gốc số thuốc lắc, Tú khai mua lại của một số đối tượng khác với giá 350.000đ/ viên, sau đó lân la đến các vũ trường bán lại cho “dân bay” kiếm lời.

CA quận Đống Đa đang tiếp tục tạm giữ các đối tượng để phân loại xử lý và hoàn tất hồ sơ vụ án.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.