Đóng hầm Hải Vân 80 phút vì xe taxi bốc cháy

Đóng hầm Hải Vân 80 phút vì xe taxi bốc cháy
Chiếc taxi bốc cháy bên trong khiến hầm Hải Vân phải đóng cửa, 19 xe kẹt bên trong được đưa ra ngoài và 300 xe phải chờ sau 80 phút cửa mới mở lại.

Lúc 23h13 ngày 1/1, xe taxi do tài xế Nguyễn Văn Khánh (34 tuổi) khi cách cửa phía bắc hầm Hải Vân (phía tỉnh Thừa Thiên - Huế) hơn 1,7km thì bất ngờ bốc cháy. Tài xế kịp mở cửa thoát ra ngoài.

Đóng hầm Hải Vân 80 phút vì xe taxi bốc cháy ảnh 1

Xe taxi bị thiêu rụi sau hỏa hoạn

Phát hiện sự cố, Trung tâm điều hành hầm Hải Vân đóng hầm, triển khai phương án chữa cháy. Khoảng 19 xe kẹt bên trong được hướng dẫn di chuyển sang hầm thoát hiểm an toàn.


Đến 0h5 ngày 2/1, việc chữa cháy và cứu nạn hoàn thành. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng xe taxi bị thiêu rụi hoàn toàn.

 "Do đám cháy lớn bùng phát nhanh, nhiều khói, lưu lượng xe vào dịp Tết qua hầm lớn, có chen lấn của các xe tại cửa hầm phía Nam dẫn đến tắc đường. Việc dập lửa và cứu hộ gặp nhiều khó khăn", ông Cao Bá Giang (Giám đốc Xí nghiệp Bảo trì đường bộ và Hầm Hải Vân) nói và cho hay trong 80 phút đóng cửa hầm dòng xe ùn ứ ước chừng 300 chiếc.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra.

Hầm Hải Vân dài 6,28km, khánh thành ngày 5/6/2005, nhiều ôtô đã bị cháy khi chạy qua đây.


Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG