Có 56 kết quả :

Bình yên cất giấu trong ngôi nhà hiện đại kết hợp phong cách Đông Dương

Bình yên cất giấu trong ngôi nhà hiện đại kết hợp phong cách Đông Dương

TPO - Công trình có tên gọi là Memories House với ý nghĩa lưu trữ ký ức yên bình. Được đặt tại quận 7, TP.HCM, với diện tích xây dựng 180 m2 trên khu đất rộng 250 m2, sự ấn tượng của phong cách Đông Dương giúp công trình trở thành điểm nhấn khác hẳn từ mặt dựng đến không gian kiến trúc so với bối cảnh xung quanh.
TPHCM xúc tiến mở các tour du lịch qua Lào

TPHCM xúc tiến mở các tour du lịch qua Lào

TPO - Tại Tuần lễ Văn hóa- Du lịch đang diễn ra ở Luông Pha Bang (Lào), đoàn công tác TPHCM do bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM làm trưởng đoàn cùng với các đại diện lãnh đạo sở, ngành, các doanh nghiệp Du lịch- Lữ hành, nông nghiệp tại TPHCM đã tham gia giới thiệu, quảng bá du lịch tới các doanh nghiệp du lịch tại Lào.
Rặng Ba Vì nhìn từ ruộng Sơn Tây (Joseph Inguimberty)

Mộng Viễn Đông và những bức tranh trăm tuổi

TP - Mộng Viễn Đông là triển lãm giới thiệu hơn 50 tác phẩm hội họa của các giảng viên trường Mỹ thuật Đông Dương cùng các họa sĩ Pháp đã đến và sống tại Việt Nam từ khoảng 100 năm trước. Triển lãm do nhà đấu giá tranh nổi tiếng thế giới Sotheby’s thực hiện giữa tháng 8 vừa qua tại TPHCM.
Ngôi trường lịch sử ở Bình Dương từng gây ‘sóng gió’ giới thượng lưu Đông Dương tròn 120 năm

Ngôi trường lịch sử ở Bình Dương từng gây ‘sóng gió’ giới thượng lưu Đông Dương tròn 120 năm

TPO - Trường trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương tiền thân là trường Mỹ Nghệ bản xứ Thủ Dầu Một, đây là một trong những trường Mỹ Nghệ ứng dụng ra đời sớm nhất ở Đông Dương do chính quyền thuộc địa mở từ năm 1901. Ngôi trường từng có sản phẩm ra mắt khiến giới thượng lưu Đông Dương trầm trồ, đặt hàng.
Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 – Mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc

Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 – Mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954 của Quân đội và Nhân dân Việt Nam cách đây 67 năm đã đập tan những cố gắng, nỗ lực về quân sự tối cao nhất của thực dân Pháp và có sự can thiệp của Mỹ. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm1954 đã bắt buộc chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Geneva (tháng 7 năm 1954). Công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương trong đó có Việt Nam.
Ảnh chụp sách "Những điều chưa biết về thuốc phiện"

“Những điều chưa biết về thuốc phiện” - Vén màn bí mật Nàng tiên nâu

TPO - "Những điều chưa biết về thuốc phiện" là tập hợp các số báo chuyên đề [tháng 4-5, 1938] của hai bác sĩ L. Gaide và L. Neuberger, in trên tập san nổi tiếng Bulletin des Amis du Vieux Hué (Những người bạn Cố đô Huế), một tạp chí khoa học xã hội có giá trị bậc nhất Đông Dương suốt ba thập niên (1914 - 1944).
Bà Vang Thị Kim chắt chiu từng giọt nước quý giá mà bà đi xin được Ảnh: PV

Về nơi nóng nhất Đông Dương

TP - Nhiệt độ ngoài trời tại huyện Tương Dương (Nghệ An) có thời điểm lên đến 45 độ C. Người dân như “rang chín” trong cái nắng, cái nóng giữa bản tin dự báo thời tiết. 
Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó TGĐ kiêm Giám đốc Tài chính tập đoàn Mường Thanh

Tập đoàn Mường Thanh phá kỷ lục chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương

Vừa qua, tập đoàn Mường Thanh phá kỷ lục chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương của Tổ chức Kỷ lục Đông Dương. Đồng thời, tổ hợp khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm của tập đoàn đã xuất sắc giành giải Bạc trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ nhất (VUPA)
Vợ chồng ông Trịnh Văn Bô

Lại liền mạch sau một hoa giáp đứt đoạn

TP - … Rặng trà mạn tươi tốt tạo nên hàng rào vuông vức giữa nhà 34 của bà Trịnh Văn Bô với nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở đường Hoàng Diệu như còn vương chút sương thu sớm. Tôi ngồi hầu chuyện cụ bà quả phụ  Hoàng Minh Hồ. Cũng như mọi lần, khó mà dứt ra về một quá vãng cái thuở ban đầu dân quốc ấy cùng sự kiện hiến tặng vàng và nhà cho cách mạng.
Mạng 4G Viettel phủ kín Đông Dương, Myaamar

Mạng 4G Viettel phủ kín Đông Dương, Myaamar

Với lợi thế hạ tầng mạng di động 4G vượt trội của Viettel tại 3 nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia) và Myanmar không chỉ đáp ứng nhu cầu người sử dụng, du khách mà còn góp phần thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội tại 4 quốc gia này.
Các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc được thể hiện sinh động qua phim ngắn motion-graphic. Ảnh: Xuân Tùng

Phim ngắn motion-graphic lịch sử 86 năm tổ chức Đoàn

TPO - Kể từ khi ra đời ngày 26/3/1931 với tên gọi Đoàn TNCS Đông Dương đến nay, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua 86 năm xây dựng và trưởng thành có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lần đầu tiên, chặng đường 86 năm được điểm tái hiện sinh động qua hình thức phim ngắn motion-graphic
Minh tinh Catherine Deneuve và đạo diễn Régis Wargnier giao lưu với khán giả trước khi chiếu “Đông Dương” bản 4D ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 2/11. Ảnh: Toan Toan.

Gặp lại Catherine Deneuve và 'Đông Dương'

TP - Năm 1992, Catherine Deneuve sang Việt Nam giới thiệu bộ phimĐông Dương vừa ra lò. Trên tay cầm bông hồng đỏ, minh tinh tiến vào rạp Tháng Tám trong sự ngưỡng mộ, tò mò. Trông bà đẹp, sang, dù nước da đã có chỗ đồi mồi. Rạp Tháng Tám hồi ấy vẫn là đỉnh, Hà Nội đâu có rạp nào hơn, được chọn làm địa điểm trình chiếu bộ phim lần đầu cho báo giới và khán giả.
Catherine Deneuve trong phim “Đông Dương”.

Trò chuyện về 'Đông Dương' với Régis Wargnier, Catherine Deneuve

TP - Sau vài tiếng đặt chân đến Việt Nam, đạo diễn Régis Wargnier và minh tinh Catherine Deneuve dành chút thời gian gặp gỡ một số phóng viên tại khách sạn Metropole. Câu chuyện không gì khác xoay quanh bộ phim nổi tiếng Đông Dương. Hai nghệ sỹ có buổi ra mắt và giao lưu tối nay 2/11 tại L’Espace.
Người vẽ tiền và công trái kháng chiến

Người vẽ tiền và công trái kháng chiến

TP - Nhắc tên Ngô Mạnh Quỳnh, người ta thường nghĩ tới đồng tiền giấy, tờ công trái dùng trong kháng chiến chống Pháp hay bản khắc kẽm con tem đầu tiên mang hình Bác Hồ mà ông thực hiện cùng người em ruột - họa sĩ Ngô Đình Chương. 
Doanh nhân Pháp lưu giữ ảnh quý tướng quân Đề Thám

Doanh nhân Pháp lưu giữ ảnh quý tướng quân Đề Thám

Doanh nhân người Pháp, Guy Lacombe lưu giữ khoảng 3.000 bức bưu ảnh. Trong số đó là bộ bưu ảnh về 'Nghĩa quân Yên Thế của Hoàng Hoa Thám' cùng bộ bưu ảnh chính quyền thực dân - phong kiến xử tử những người yêu nước sau khi cuộc khởi nghĩa của Đề Thám thất bại.
Ba nước Đông Dương phòng chống tội phạm

Ba nước Đông Dương phòng chống tội phạm

TP - Ngày 29/7, Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam - Campuchia - Lào về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ 2 khai mạc tại TP Đà Lạt. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia và quyền Bộ trưởng Công an Bộ An ninh Lào chủ trì hội nghị.