Đồng đội Quang Hải đá hỏng phạt đền kinh dị, Pau FC vẫn thắng để NHM bắn pháo hoa ăn mừng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Pau FC tiếp tục đột phá lên phía trên BXH Ligue 2 sau khi đánh bại Nimes 1-0. Đó là một trận đấu mà Steeve Beusnard đóng vai người hùng, Erwin Koffi bỏ lỡ khó tin trên chấm phạt đền còn Quang Hải chỉ góp mặt… 4 phút cuối cùng.
Đồng đội Quang Hải đá hỏng phạt đền kinh dị, Pau FC vẫn thắng để NHM bắn pháo hoa ăn mừng ảnh 1

12, 8 và 4. Đó là số phút thi đấu của Quang Hải ở 3 trận đã qua, kể từ khi trở lại sau FIFA Days. Dễ nhận thấy, nó đang có xu hướng giảm dần. Nếu tính rộng ra, tổng thời gian Hải xuất hiện trên sân trong 7 trận gần nhất chỉ là 83 phút, không bằng 1 trận về khoác áo ĐT Việt Nam (90 phút ở trận thắng Ấn Độ 3-0).

Trong trận gặp Nimes rạng sáng Chủ nhật, 23/10, các khán giả Việt Nam đã phải chờ đến phút 86 để thấy Quang Hải chạy trên thảm cỏ Noustle Camp. Với khoảng thời gian ít ỏi ấy, tất nhiên anh không thể đóng góp được gì. Thời điểm đó Pau FC muốn bảo vệ tỷ số 1-0 và cố phá bóng xa vòng cấm nhất có thể còn Nimes muốn đưa bóng quay trở lại đó thật nhanh khiến quả bóng liên tục bay qua lại hai đầu sân. Vậy nên Hải chỉ có duy nhất 1 lần chạm bóng, không đủ để sofascore chấm điểm.

Đồng đội Quang Hải đá hỏng phạt đền kinh dị, Pau FC vẫn thắng để NHM bắn pháo hoa ăn mừng ảnh 2

Quang Hải vào sân thay người phút 86 ở trận gặp Nimes.

Quả thực Quang Hải đang ở tình cảnh không mấy khả quan. Sơ đồ chiến thuật cũng như đội ngũ ưng ý của HLV Didier Tholot đã định hình. Nó không có chỗ cho cầu thủ người Việt. Hơn nữa, chiến lược gia 58 tuổi càng không có lý do gì để thay đổi khi hệ thống đang tỏ ra hiệu quả.

Trận đấu với Nimes, Pau FC ghi bàn thắng sớm phút 26 do công của tiền vệ Steeve Beusnard. Cầu thủ có chiều cao không hơn nhiều Quang Hải, chỉ 1m70, nhận bóng từ cánh phải, cắt vào trong và tung ra cú sút xuất sắc vào góc xa. Có bàn dẫn trước, Pau FC thoải mái chơi theo cách của họ và tạo ra không ít cơ hội ăn bàn. Một trong số đó là tình huống được hưởng phạt đền phút 72, khi Eddy Sylvestre, một cầu thủ nhỏ con khác của Pau FC (cao 1m73) bị xô ngã trong khu cấm địa.

Đồng đội Quang Hải đá hỏng phạt đền kinh dị, Pau FC vẫn thắng để NHM bắn pháo hoa ăn mừng ảnh 3

Erwin Koffi lại dứt điểm hỏng ăn trên chấm phạt đền.

Thế nhưng trên chấm 11m, Erwin Koffi lại dứt điểm hỏng ăn. Cầu thủ khoác áo số 7 sút trúng cột dọc trái, khiến quả bóng bay sang, chạm vào cột dọc phải rồi ra ngoài. Koffi cũng như các đồng đội đều sững sờ, không tin nổi tình huống điên rồ ấy.

Mặc dù vậy, kết quả 1-0 đủ để Pau FC có được thêm 3 điểm, nâng tổng số điểm họ có được lên con số 17. Thứ hạng ngay lập tức được cải thiện. Đội quân của Didier Tholot leo lên vị trí thứ 11 và chỉ kém 2 điểm so với đội đứng thứ 8.

Đây cũng là chiến thắng thứ 4 mùa này của Pau FC, đồng thời tạo nên chuỗi trận khá tốt, kiếm được 15 điểm và chỉ thua 1 trận trong 8 trận gần nhất. Trên sân nhà Noustle Camp, họ cũng đang bất bại 4 trận trở lại đây.

Đồng đội Quang Hải đá hỏng phạt đền kinh dị, Pau FC vẫn thắng để NHM bắn pháo hoa ăn mừng ảnh 4

Người hâm mộ Pau FC bắn pháo hoa mừng chiến thắng thứ 4 mùa này. (Ảnh: Pau FC)

Ngoài ra là những dấu hiệu tích cực ở cả hai khía cạnh tấn công và phòng ngự. Pau FC có trận sạch lưới thứ 4 trong 6 trận đã qua. Trận gặp Nimes họ cầm bóng 57% và chỉ để đối phương tung ra 7 cú sút. Trong khi đó, các học trò của Didier Tholot có tới 11 pha dứt điểm. 6 trận qua họ thực hiện tới 71 cú sút, trung bình 11,8 lần mỗi trận. 7 trận trước đó họ chỉ 53 cú sút, bình quân 7,5/trận.

Tất cả là lời giải thích tại sao số phút thi đấu của Quang Hải ngày một ít đi. Anh sẽ phải nỗ lực thêm nữa trên sân tập để gây ấn tượng, đồng thời chắt chiu cơ hội có được. Tin tốt cho Hải là giữa tuần tới Pau FC có trận đấu ở Cúp Quốc gia Pháp gặp đội… hạng 5 Salinieres Aigues Mortes. Nhiều khả năng Didier Tholot sẽ cho đội hình chính nghỉ ngơi, cho các cầu thủ dự bị như Quang Hải thể hiện mình. Hải nên sẵn sàng để tận dụng trận đấu đó, biến nó thành bàn đạp để cái thiện tình trạng hiện tại.

MỚI - NÓNG