Đong đầy yêu thương với dự án “Bánh mì Sài Gòn 0 đồng”

0:00 / 0:00
0:00
Đong đầy yêu thương với dự án “Bánh mì Sài Gòn 0 đồng”
SVVN - Nhằm san sẻ một phần khó khăn với người vô gia cư tại Sài Gòn đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, Hoàng Đức Huy (33 tuổi, sinh sống tại TP. HCM) đã thành lập nhóm tình nguyện “Bánh mì Sài Gòn 0 đồng”. Những ổ bánh mì 0 đồng, những phần xôi, gạo, đồ hộp và khẩu trang y tế... đã được nhóm đưa đến tay những người dân. 

Ngày 1/7/2021, Đức Huy bắt tay vào thực hiện dự án “Bánh mì Sài Gòn 0 đồng” cùng với những người bạn của mình. Trung bình mỗi ngày, nhóm anh cung cấp từ 1.000 đến 1.500 suất ăn. Mỗi tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, các suất ăn bao gồm bánh mì, xôi giò, xúc xích, nước uống và khẩu trang y tế... được nhóm trao đến tay người dân khó khăn, người vô gia cư tại nhiều khu vực trên địa bàn TP. HCM như quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, huyện Nhà Bè, huyện Hóc Môn, quận 1, quận 5, TP. Thủ Đức.

Đong đầy yêu thương với dự án “Bánh mì Sài Gòn 0 đồng” ảnh 1

Hoàng Đức Huy - người sáng lập nhóm tình nguyện “Bánh mì Sài Gòn 0 đồng”. (Ảnh: NVCC)

Mỗi chuyến đi, các thành viên trong nhóm được trang bị khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, đeo khăn tay để bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Nhân lực đông đảo từ khâu chuẩn bị đến khâu phân phát đều là bạn bè của Huy đảm nhận. Nguồn kinh phí do các nhà hảo tâm, những người biết đến hoạt động của nhóm chung tay đóng góp. Hơn 15 ngày kêu gọi, nhóm đã nhận được hơn 1 tỷ đồng từ nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau. “Đêm đầu tiên, với con số khiêm tốn chỉ 100 ổ bánh mì từ tiền túi gom góp từ mấy anh em, nhóm ngỡ ngàng trước sự đói khổ, thiếu thốn của người vô gia cư, lao động đường phố, lao động thất nghiệp vì dịch. Nghĩ rằng nguồn lực cá nhân sẽ không đủ nên nhóm quyết định kêu gọi tài trợ để kéo dài dự án này”, Đức Huy nhớ lại.

Đong đầy yêu thương với dự án “Bánh mì Sài Gòn 0 đồng” ảnh 2

Trung bình, nhóm phát từ 1.000 đến 1.500 suất bánh mì mỗi tối.

Đong đầy yêu thương với dự án “Bánh mì Sài Gòn 0 đồng” ảnh 3

Nhận thấy tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ở Sài Gòn và vùng phụ cận trong những ngày sắp tới nên “Bánh mì Sài Gòn 0 đồng” sẽ tiếp tục đẩy nhanh quy mô, phạm vi, chất lượng để giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, đúng đối tượng và kịp thời. “Lợi nhuận gộp mà chúng mình nhận được là vài nghìn nụ cười, vài nghìn ánh mắt yêu thương, vài nghìn lời cảm ơn từ những người không bị đói, từ những xóm trọ tự dưng có người lạ đến tiếp tế đồ ăn. Mình cảm thấy vui vì giúp được nhiều hoàn cảnh và có người đồng hành để lan tỏa công việc thiện nguyện này”, Đức Huy bày tỏ.

Đong đầy yêu thương với dự án “Bánh mì Sài Gòn 0 đồng” ảnh 4

Các thành viên của nhóm trang bị đồ bảo chống dịch và đi phát bánh mì cho người nghèo.

Đong đầy yêu thương với dự án “Bánh mì Sài Gòn 0 đồng” ảnh 5

Ngoài bánh mì 0 đồng, nhóm cũng trao gửi lương thực và đồ bảo hộ đến người dân và thầy cô, sinh viên.

Đến nay, sau hơn hai tuần hoạt động, nhóm đã trao gửi gần 20.000 phần ăn tối, “giải cứu” lương thực cho hơn 50 xóm trọ của người dân lao động (tương đương 10.000 người). Nhóm cũng trao tặng các thầy cô giáo, các bạn sinh viên trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 100 bộ đồ bảo hộ, 500 khẩu trang y tế và các đồ ăn nhẹ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.