Động đất: Số người thiệt mạng lên hơn 40.000

Động đất: Số người thiệt mạng lên hơn 40.000
Tân Hoa Xã sáng nay đưa tin, theo thống kê mới nhất, số người thiệt mạng trong trận động đất tại Tứ Xuyên đã lên đến 40.075 người, 247.654 người bị thương.
Động đất: Số người thiệt mạng lên hơn 40.000 ảnh 1

Người dân Thành Đô viết lời ước nguyện, cầu mong may mắn cho những nạn nhân còn bị chôn vùi

Người dân Thành Đô viết lời ước nguyện, cầu mong may mắn cho những nạn nhân còn bị chôn vùi

Hiện nay nhân viên cứu hộ đã đến được tất cả điểm bị động đất, khẩn trương cứu các nạn nhân còn bị kẹt trong đống đổ nát tại Miên Dương, Bành Châu, Bắc Xuyên, Vấn Xuyên...

Thông tin về những cơn dư chấn tiếp theo vẫn làm nhiều người dân lo sợ. Tính đến sáng nay, khu vực Đông Bắc Trung Quốc đã phải hứng chịu tổng cộng hơn 100 cơn dư  chấn.

Tối qua, bà Vương Hữu Quân, 60 tuổi, đã được cứu sống sau hơn 196 giờ bị chôn vùi tại Bành Châu.

Bà kể lại, sau khi nhiều khu vực tại tỉnh Tứ Xuyên bị chao đảo vì động đất, bà đã cố gắng leo lên ngọn núi gần nhà, cao khoảng 800m, nhưng vì đuối sức nên đã trượt ngã và bị đất đá chôn vùi. Trước đó, các nhân viên cứu hộ cũng đã cứu sống 3 người, trong đó có một người đàn ông 31 tuổi đã bị chôn vùi trong 179 giờ.

Cũng sáng nay, nguồn tin từ Bắc Kinh cho biết, nhiều khu vực tại thành phố này bị bão cát tấn công, làm chính quyền địa phương lo ngại sẽ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến việc tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008. Những trận bão cát này bắt nguồn từ tỉnh Sơn Tây và Mông Cổ. Bão cát dày đã gây cản trở giao thông tại Bắc Kinh vì cản trở tầm nhìn và bao phủ nhà cửa, cây cối, xe hơi...

Ngoài ra, điều kiện thời tiết khô lạnh, gió mạnh cùng hàng loạt công trình đang xây và do ít cây xanh ở các khu vực vành đai Bắc Kinh cũng góp phần làm tác động của bão cát nghiêm trọng thêm.

Theo Phương Nam
SGGP

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.