Động đất rung chuyển California, 120 người bị thương

Cặp vợ chồng chứng kiến cảnh hoang toàn sau khi ngôi nhà bị phá hủy tại Napa
Cặp vợ chồng chứng kiến cảnh hoang toàn sau khi ngôi nhà bị phá hủy tại Napa
TPO - Ít nhất 120 người bị thương, nhiều cơ sở vật chất bị phá hủy sau trận động đất 6 độ richter làm rung chuyển khu vực miền bắc California, Mỹ. 

Theo Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ, vụ việc xảy ra khoảng 3 giờ 20 phút ngày 24/8 (giờ địa phương). Tâm chấn cách thành phố Napa khoảng 6 dặm và cách thủ đô Sacramento 51 dặm.

Đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng 25 năm qua tại khu vực này. Thống đốc bang California Jerry Brown đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ việc.

Ít nhất 120 người được đưa vào trung tâm y tế Queen of the Valley tại thành phố Napa. 20 người trong số đó, gồm một bé trai 13 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch. Ít nhất 15 tòa nhà, gồm cả các tòa nhà lịch sử cũng bị phá hủy. Động đất mạnh cũng gây ra 6 vụ cháy tại thành phố Napa, nhiều vụ rò rỉ khí gas và rò rỉ đường ống nước.

Hàng ngàn hộ dân phải sống trong tình cảnh mất điện. Tất cả các trường học tại thành phố đều đóng cửa vào sáng nay (25/8).

Theo Abcnews, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được thông báo về vụ việc. Các quan chức liên bang đang liên lạc với chính quyền bang để đối phó tình hình.

Theo Theo Abcnews, CNN
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.