Động đất ở Ecuador cướp đi sinh mạng 233 người

Đống đổ nát sau động đất ở Manta, Ecuador hôm 17/4
Đống đổ nát sau động đất ở Manta, Ecuador hôm 17/4
TPO - Tổng thống Ecuador, ông Rafael Correa hôm 17/4 cho biết, vụ động đất kinh hoàng mạnh tới 7,8 độ richter ở ven biển miền trung nước này đã cướp đi sinh mạng 233 người.

Theo RT, trận động đất gây tàn phá trên diện rộng xung quanh tâm chấn. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết, hiện mối đe dọa sóng thần từ trận động đất “gần như đã qua”.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào khoảng 23h58 GMT ngày 16/4 với tâm chấn cách thủ đô Quito khoảng 173 km, cách thị trấn ven biển Muisne chỉ 28 km về phía nam đông nam.

Cơ quan cứu hộ cho biết, nhiều người vẫn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở thành phố ven biển Guayaquil, hiện có khoảng 600 người bị thương. Đây là thành phố lớn nhất và đông dân nhất ở Ecuador với 2,69 triệu dân.

Vụ động đất khiến thủ đô Quito cũng bị rung chuyển trong khoảng 40 giây, người dân hoảng loạn chạy ra ngoài đường. Nhiều khu vực ở Quito bị mất điện và đường dây điện thoại. Sân bay Quito cũng đã phải sơ tán.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG