Động đất cực mạnh tại Nam Á

Động đất cực mạnh tại Nam Á
(TPO) Một trận động đất mạnh tới 7,6 độ Richter vừa gây rung chuyển cả Ấn Độ, Pakistan lẫn Afghanistan sáng nay. Một toà nhà 19 tầng ngay thủ đô Islamabad của Pakistan đã đổ sập.

Hiện các nhân viên cứu hộ đang tích cực hoạt động tại hiện trường toà nhà bị sập, song vẫn chưa có số liệu chính thức nào về tình hình thương vong ở đây.

Cảnh sát Lahore (Pakistan) cho biết ít nhất có 8 người bị thương và 4 cửa hiệu bị phá huỷ hoàn toàn.

Theo các quan chức địa phương, trận động đất xảy ra vào khoảng 8 giờ 50 phút (3:50 giờ GMT) và kéo dài trong vòng 1 phút, khiến các toà nhà tại Islamabad rung động dữ dội.

Người dân hoảng loạn bỏ chạy tán loạn khỏi nhà và văn phòng. Sau khi động đất kết thúc, vẫn xảy ra hàng loạt dư chấn nhỏ.

Theo Cơ quan Địa chấn học Hoa Kỳ thì tâm chấn của trận động đất này nằm ngay tại Pakistan, với cường độ rất mạnh, thậm chí là mạnh nhất trong lịch sử thủ đô Islamabad.

Người dân ở Kabul, thủ đô Afghanistan cũng cảm thấy rõ trận động đất khi thấy các bức tường rung lên bần bật. Hàng nghìn người đã bỏ chạy khỏi nhà vì sợ nhà sập.

MỚI - NÓNG