Động đất mạnh 5,6 độ richter ở Đài Loan

Động đất mạnh 5,6 độ richter vừa diễn ra tại Đài Đông.
Động đất mạnh 5,6 độ richter vừa diễn ra tại Đài Đông.
TPO - Sáng 3/4, cơ quan dự báo thời tiết của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, một trận động đất mạnh 5,6 độ richter đã làm rung chuyển thành phố Đài Đông, nằm ở đông nam của Đài Loan.
Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại của vụ động đất này. Đến giờ, mới chỉ biết trận động đất diễn ra ở độ sâu 10 km.
Động đất mạnh 5,6 độ richter ở Đài Loan ảnh 1 Động đất mạnh 6,4 richter năm 2018 làm các tòa nhà ở Đài Loan nghiêng ngả. Ảnh minh họa
Một nhân chứng cho Reuters cho biết, trận động đất làm rung chuyển các tòa nhà ở Đài Bắc. 

Đài Loan, nằm gần ngã ba của hai mảng kiến tạo và dễ bị động đất. Ranh giới kiến tạo vẫn tiếp tục hoạt động, và Đài Loan phải chịu từ 15.000 đến 18.000 trận động đất mỗi năm, trong đó từ 800 đến 1.000 trận người dân có thể nhận biết.

Trận động đất thảm khốc nhất trong thời gian gần đây là động đất Tập Tập, xảy ra tại trung tâm của đảo Đài Loan vào ngày 21/9 /1999, khiến trên 2.400 người thiệt mạng. Ngày 4/ 3/2010, một trận động đất lớn đã xảy ra tại miền Nam Đài Loan.

Năm 2016, hơn 100 người đã thiệt mạng trong trận động đất ở miền nam Đài Loan. Nhiều người Đài Loan vẫn bị ám ảnh bởi trận động đất mạnh 7,6 độ richter khiến hơn 2.000 người thiệt mạng vào năm 1999.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.