Động đất liên tiếp tái diễn ở Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau ít ngày im ắng, tỉnh Kon Tum, Tây Nguyên lại ghi nhận 4 trận động đất liên tiếp. Đây là những trận động đất tiếp theo trong chuỗi hàng loạt trận động đất xảy ra thời gian gần đây tại khu vực này.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, vào lúc 10 giờ 14 phút 2 giây (giờ Hà Nội) sáng nay (24/6), một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.863 độ vĩ Bắc, 108.280 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Cũng trong sáng nay, lúc 8 giờ 48 phút 13 giây (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 2.7 cũng xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, ở vị trí có tọa độ (14.746 độ vĩ Bắc, 108.240 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Động đất liên tiếp tái diễn ở Tây Nguyên ảnh 1

Tâm chấn trận động đất mới nhất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trước đó, trong hai ngày 22/6 và 21/6, khu vực huyện Kon Plông cũng ghi nhận hai trận động đất có độ lớn lần lượt là 2.6 và 3.1. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Tây Nguyên vốn là khu vực rất ít ghi nhận động đất. Tuy nhiên, từ tháng 4 đến nay, tỉnh Kon Tum thuộc Tây Nguyên đã ghi nhận hàng chục trận động đất xảy ra, chủ yếu tại huyện Kon Plông. Theo PGS.TS Cao Đình Triều, chuyên gia về động đất, các trận động đất ở Tây Nguyên thời gian qua là động đất kích thích xảy ra khi hồ chứa thủy điện tích nước. Trước đó, vào 24/3/2021, Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum đặt tại huyện Kon Plông vận hành và phát điện tổ máy số 1.

PGS Cao Đình Triều cho biết thêm, khu vực xảy ra động đất nằm trên đứt gãy đang hoạt động có tên Rào Quán – A Lưới, đây là đới đứt gãy mạnh, chạy từ Lào, qua A Lưới, kéo dài tới Quy Nhơn. Trên đới đứt gãy này từng ghi nhận động đất kích thích xảy ra tại thủy điện sông Tranh 2 (Quảng Nam) và thủy điện Đắk Đrinh (Quảng Ngãi) khi các nhà máy này hoạt động tích nước hồ chứa.

Tuy nhiên, theo PGS Cao Đình Triều, động đất kích thích xảy ra trên cùng đới đứt gãy này lại khác nhau ở từng khu vực. Tại thủy điện sông Tranh 2, động đất xảy ra từ năm 2011, kéo dài đến tận bây giờ với kích động chính lên tới 4,7 độ. Trong khi tại Thủy điện Đắk Đrinh, động đất kích thích xảy ra thời gian ngắn hơn, cường độ và tần suất ít hơn. Vì vậy, với khu vực xảy ra động đất tại Kon Tum hiện nay, cần có những khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trước tình hình động đất liên tiếp xảy ra tại đây, đơn vị này đã tăng cường hệ thống quan trắc. Căn cứ trên kết quả quan trắc được sẽ có những nhận định và khuyến nghị với chính quyền địa phương và người dân.

MỚI - NÓNG