Động đất cực mạnh ở Afghanistan, 280 người thiệt mạng và 600 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng thông tấn Bakhtar của Taliban cho biết ít nhất 280 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương sau trận động đất mạnh 6,1 độ richter làm rung chuyển Afghanistan sáng 22/6.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm cách thành phố Khost khoảng 44km, ở độ sâu 51km. Trận động đất cũng ảnh hưởng đến một số khu vực của nước láng giềng Pakistan.

Động đất cực mạnh ở Afghanistan, 280 người thiệt mạng và 600 người bị thương ảnh 1

Địa điểm xảy ra động đất nằm gần biên giới Pakistan. Ảnh: The Guardian

Động đất cực mạnh ở Afghanistan, 280 người thiệt mạng và 600 người bị thương ảnh 2

Số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng. Ảnh: The Guardian

Nhiều căn nhà bị hư hại do động đất. Nguồn: Twitter

Hầu hết các trường hợp tử vong đều được ghi nhận ở tỉnh Paktika của Afghanistan, với khoảng 255 người thiệt mạng. Tại tỉnh Khost, con số này là khoảng 25 người. Theo hãng thông tấn Bakhtar, hơn 600 người khác đã bị thương trong trận động đất.

Chính quyền địa phương cảnh báo số người chết có thể sẽ tiếp tục tăng nếu không có viện trợ từ Kabul.

Hình ảnh từ khu vực xảy ra động đất cho thấy nhiều ngôi nhà đã trở thành đống đổ nát.

Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải – châu Âu (EMSC) cho biết khoảng 119 triệu người ở Pakistan, Afghanistan và Ấn Độ đã cảm nhận được sóng xung kích từ trận động đất. Các nhân chứng ở thủ đô Kabul của Afghanistan và thành phố Islamabad của Pakistan cũng cho biết đã cảm thấy mặt đất rung lắc.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.