Động đất 7,2 độ, cảnh báo sóng thần tại Philippines và Indonesia

TPO - Sáng 29/12, cảnh báo sóng thần đối với Philippines cũng như các bờ biển của Indonesia và Palau, sau khi một trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra tại đảo Mindanao phía nam Philippines.

Hệ thống cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Dịch vụ thời tiết quốc gia đã đưa ra cảnh báo sóng nguy hiểm cho tất cả các bờ biển trong phạm vi 300 km của trận động đất, bán kính bao gồm phần lớn Indonesia và Philippines.

Sóng thần có thể xảy ra đối với các bờ biển nằm trong phạm vi 300km từ trung tâm động đất.

Các cơ quan chính phủ đã đưa ra cảnh báo đối với  người dân ở khu vực ven biển về hiểm họa có nguy cơ và hướng dẫn họ về các thủ tục sơ tán. Các đảo Geme và Tabukan Tengah (Indonesia) cũng như Davao (Philippines) có thể trải qua sóng thần trong vòng một giờ.

Thành phố Davao, trên đảo Mindanao phía nam Philippines, là nơi sinh sống của hơn 1,6 triệu người. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại từ trận động đất Mindanao, xảy ra ở độ sâu 49km  vào hôm nay.

Indonesia đã hứng chịu những trận động đất và sóng thần tàn khốc trong những tháng gần đây.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG