Động đất 4,2 độ richter ở Nghệ An

TPO - Nhiều địa phương miền núi Nghệ An xuất hiện dư chấn nhẹ, hiện tượng rung lắc xảy ra khoảng 4-5 giây.

Vào khoảng 15h32 (ngày 20/11), người dân ở một số huyện miền núi Nghệ An ghi nhận hiện tượng rung lắc bất thường. Thời điểm trên, người dân thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ cho biết, hiện tượng rung lắc xảy ra khoảng vài giây, còn tại huyện Quỳ Hợp kéo dài từ 4 – 5 giây. Hiện tượng này cũng xảy ra tại thị xã Thái Hòa, huyện Yên Thành, Con Cuông…

Ông Nguyễn Xuân Anh - Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu Việt Nam xác nhận thông tin động đất xảy ra ở Nghệ An.

Động đất 4,2 độ richter ở Nghệ An ảnh 1 Huyện Tân Kỳ nơi xảy ra động đất. Ảnh Google map.

"Động đất xảy ra tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An vào lúc 08:32:54.2 (GMT) ngày 20/11/2019, tức 15:32:54.2 (giờ địa phương). Toạ độ: 19.172N-105.133E, Độ lớn: 4.2, Độ sâu: 10.0 km", ông Nguyễn Xuân Anh thông tin.

Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.