Động đất 3,2 độ richter tại thành phố Uông Bí

Động đất 3,2 độ richter tại thành phố Uông Bí
TPO - Trận động đất 3,2 độ richter xảy ra tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Trong cơn rung chấn, người dân cảm nhận rõ nhà rung lắc, một số người đã chạy ra ngoài đường để tránh nguy hiểm.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết, vào 10 giờ 03 phút 22.6 giây (giờ Hà Nội) sáng nay (15/8), một trận động đất có độ lớn 3.2 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.018 độ vĩ Bắc, 106.783 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.9 km. Động đất xảy ra tại khu vực TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời báo chí, một số người dân cho hay, trong cơn rung chấn họ cảm nhận rõ nhà rung lắc, một số người đã chạy ra ngoài đường để tránh nguy hiểm.

Thông tin trên báo tin tức, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết, hiện tại chưa có nghiên cứu xác định rõ về nguyên nhân gây ra trận động đất này.

Ông Phương khẳng định, Quảng Ninh chưa từng ghi nhận về động đất trước đây nhưng có thể cũng không có nguyên nhân gì bất thường ở trận động đất này. Động đất xảy ra ở các nguồn nhỏ, có khi không được ghi nhận trên bản đồ.

Nếu động đất lớn hoặc có nguồn xảy ra ở những đứt gãy dài hàng trăm hoặc hàng nghìn km như đứt gãy sông Hồng, sông Mã, sông Cả thì mới được ghi nhận trên bản đồ. Vì vậy, đây có thể do một nguồn đứt gãy địa chất địa phương, có thể không được ghi nhận trên bản đồ nhưng vẫn có khả năng phát sinh ra động đất nhỏ, không mang tính khu vực - ông Phương thông tin.

Ở góc độ là một chuyên gia, ông Phương cũng cho rằng, đây có khả năng là trận động đất kích thích vì khu vực động đất là vùng mỏ, vì vậy không tránh được việc nổ mìn, phá đá do con người, đó cũng là một trong những nguyên nhân gây động đất. 

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.