Động đất 2,5 độ Richter lại xảy ra ở Bắc Trà My

Người dân Bắc Trà My tiếp tục sống trong lo âu vì động đất quay lại
Người dân Bắc Trà My tiếp tục sống trong lo âu vì động đất quay lại
TPO - Sáng nay 6/7, Viện Vật lý địa cầu thông báo về một trận động đất xảy ra lúc 2 giờ 54 phút 27 giây tại khu vực huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). Trận động đất này mạnh 2,5 độ Richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,264 độ vĩ  bắc, 108,177 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km.

Do tâm chấn nằm nông nên người dân Bắc Trà My cảm nhận được rung chấn và tiếng nổ của trận động đất này. Nhiều người dân thức khuya, chờ xem bóng đá cho biết: trận động đất làm chao đảo và rung lắc nhẹ nhà cửa, vật dụng trong chốc lát. Nhiều người bỏ ra khỏi nhà vì lo sợ động đất sẽ tiếp tục xảy ra.

Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho biết: động đất liên tiếp xảy ra và xảy ra gần nhau nên khiến người dân rất lo sợ.

Liên tiếp trong vòng một tháng qua, tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 liên tục xảy ra động đất. Lúc 4 giờ 46 phút 59 giây ngày 6/7 xảy ra trận động đất, cường độ 2,7 độ richter, độ sâu chấn tiêu chỉ 5.5 km.

Lúc 14 giờ 50 phút 43 giây ngày 4/7, một trận động đất có độ lớn 2.5 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.701 độ vĩ  Bắc, 107.989 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cách Bắc Trà My không xa.

Trước đó, vào lúc 1 giờ 18 phút 49 giây, ngày 30/6, một trận động đất cường độ 2,6 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,355 độ vĩ Bắc,108,132 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

Cách khoảng 1 phút sau, vào lúc 1 giờ 19 phút 38 giây một trận động đất khác 1,7 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ này, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,5 km. Lúc 13 giờ 57 ngày 12/6, xảy ra trận động đất 2,7 độ richter xảy ra tại khu vực này, độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km.

Tiếp đó, vào lúc 13 giờ 59 cùng ngày lại xảy một trận động đất 2,5 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,365 độ vĩ Bắc, 108,112 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km.

Được biết, hiện nay mức nước tại hồ thủy điện Sông Tranh 2 là không lớn, nước đã rút xuống rất thấp, chỉ ở cao trình 145m, trên mực nước chết hơn 5m, lượng nước về hồ chỉ  36,39m3/ giây, trong khi đó nhà máy phải xả đi 115 m3/ giây nên nước trong hồ đang cạn dần nếu không có mưa.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.