Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh tái cử Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn

Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Đại hội.
Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Đại hội.
TPO - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh tái cử chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn giữ chức phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn khóa XXII.

Ngày 12/8, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với sự tham dự của các đồng chí nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng bộ T.Ư Đoàn các thời kỳ cùng 170 đại biểu chính thức.

Với tinh thần chủ đạo xuyên suốt Đại hội “Đoàn kết, nhất trí  - Đổi mới tư duy - Hướng tới tương lai”, tại phiên làm việc chính thức, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ, Đại hội khóa XXI đề ra đã cơ bản hoàn thành, trong đó có những chỉ tiêu đạt và vượt cao như chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới, Đảng bộ T.Ư Đoàn đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 5 năm liền. Tuy nhiên, còn 3 chỉ tiêu không đạt.

“Trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, T.Ư Đoàn đã chú ý đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo; bổ sung quy định về quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính, thực hiện việc sắp xếp các doanh nghiệp thuộc T.Ư Đoàn. Sau hơn 3 năm thực hiện các biện pháp khắc phục, đến nay những hạn chế, khuyết điểm nêu ra sau kiểm điểm đã và đang được cơ bản khắc phục”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cho biết.

Đại hội cũng lắng nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Phát biểu tại ĐH, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định Đảng bộ T.Ư Đoàn có vị trí rất quan trọng bao gồm các tổ chức Đảng, đảng viên công tác trong cơ quan trung ương đầu não của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nơi nghiên cứu, cụ thể hóa và triển khai những chủ trương, chính sách của Đảng về công tác thanh niên có ảnh hưởng sâu rộng, toàn diện phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 27 đồng chí. Trong sáng 12/8, Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn khóa XXII tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí. 

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh tái cử chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn giữ chức phó Bí thư  Đảng ủy T.Ư Đoàn khóa XXII. 

Đại hội có 25 báo cáo tham luận, trong đó đáng chú ý là tham luận về Các vấn đề đặt ra với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi; Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tập trung chủ yếu cho công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; Thực trạng và thách thức kinh tế báo chí đối với các cơ quan truyền thông của Đoàn… 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Công đoàn T.Ư Đoàn trình bày Báo cáo tổng hợp góp ý Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Ngoài 2 đại biểu đương nhiên, Đại hội bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết với tổng số 7 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Chiều 12/8, Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn khóa XXII gồm 27 đồng chí và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ra mắt Đại hội. Sau khi Đoàn Thư ký báo cáo dự thảo Nghị quyết, Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại Hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXII bế mạc sau 1,5 ngày làm việc. 

Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020:     
           
1. Nguyễn Quang Thông
2. Nguyễn Đắc Vinh
3. Nguyễn Mạnh Dũng
4. Nguyễn Xuân Hùng
5. Lê Quốc Phong
6. Nguyễn Anh Tuấn
7. Bùi Quang Huy
8. Cái Quang Bình
9. Nguyễn Hải Đăng    

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Nguyễn Quang Thông
2. Lê Quốc Phong
3. Trần Anh Linh
4. Nguyễn Anh Tuấn - 1973
5. Nguyễn Đắc Vinh
6. Nguyễn Mạnh Dũng
7. Nguyễn Hải Đăng
8. Trần Thanh Lâm
9. Bùi Quang Huy
10. Vũ Minh Thảo
11. Nguyễn Anh Tuấn - 1979
12. Nguyễn Thanh Tùng
13. Nguyễn Xuân Hùng
14. Đinh Quốc Thiện
15. Cái Quang Bình
16. Lò Quang Tú
17. Lê Quang Tự Do
18. Lê Thị Hồng Vân
19. Nguyễn Quốc Triển
20. Nguyễn Huy Lộc
21. Trần Thị Bích Ngọc
22. Phạm Quang Vinh
23. Nguyễn Ngọc Lương
24. Nguyễn Thanh Hảo
25. Nguyễn Phan Khuê
26. Phạm Thị Phương Chi
27. Vũ Thị Giáng Hương

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.