Donetsk lại rung chuyển bởi trọng pháo

Xe quân sự Ukraine bốc cháy do trúng đạn pháo của quân ly khai tại Lugansk, miền đông Ukrane ngày 9/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe quân sự Ukraine bốc cháy do trúng đạn pháo của quân ly khai tại Lugansk, miền đông Ukrane ngày 9/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các quận phía Bắc của Donetsk - thành phố lớn nhất ở miền Đông Ukraine hôm nay đã bị rung chuyển bởi trọng pháo, khói đen bao trùm sân bay Donetsk, khu vực đang thuộc quyền kiểm soát của quân chính phủ Ukraine.

Reuters đưa tin, ngày 13/9, các quận phía Bắc của Donetsk - thành phố lớn nhất ở miền Đông Ukraine, đã bị rung chuyển bởi trọng pháo, trong khi một cột khói đen lớn bao phủ bầu trời sân bay tại đây.

Sân bay Donetsk hiện vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Chính phủ Ukraine, trong khi thành phố Donetsk lại nằm dưới sự kiểm soát của quân ly khai.

Quân đội Ukraine cho biết các tay súng ly khai đã bắn vào các binh sỹ chính phủ tại sân bay Donetsk vào tối 12/9.

Donetsk là trung tâm công nghiệp lớn của Ukraine với dân số vào thời điểm trước khi xảy ra xung đột khoảng 1 triệu người.


Ngày 13/9, phát biểu trên kênh truyền hình Russia 1, Phó Thủ tướng thứ nhất Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Andrey Purgin tuyên bố DPR không liên minh chính trị với Ukraine, song sẽ nỗ lực duy trì mối quan hệ kinh tế và văn hóa-xã hội với chính quyền Kiev.

Trả lời câu hỏi về quy chế trong tương lai của DPR và khả năng tự trị trong thành phần Ukraine, ông Purgin cho rằng điều đó "không có nghĩa là liên minh chính trị với Ukraine."

Ông khẳng định: "Chúng tôi không thể bước qua máu. Người dân đã phải trả giá bằng hàng nghìn sinh mạng, bằng những nạn nhân vô tội. Nhìn chung, tôi không thấy bất cứ phương án nào cho việc liên minh chính trị với Ukraine. Không ai muốn lặp lại những sai lầm như với Crimea hồi đầu thập niên 1990 khi tin tưởng vào Ukraine, vốn đã trao cho khu vực này những thẩm quyền điên rồ, rồi bị rút lại 4 năm sau đó."

Theo ông Purgin, quan điểm cứng rắn sau 23 năm "chung sống" là "chính sách không thể chấp nhận."

Ông Purgin cũng tố cáo chính quyền Ukraine đang tái tập hợp lực lượng trong thời gian tuyên bố ngừng bắn, đồng thời chỉ rõ Kiev buộc phải thỏa thuận ngừng bắn vì phần lớn trang thiết bị kỹ thuật đã bị phá hủy khi hành quân. 

Ông nói: "Trên thực tế Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với chúng tôi. Tuy nhiên, tôi thừa nhận chúng tôi cũng chuẩn bị cho một giai đoạn mới."

Theo ông, DPR tận dụng lệnh ngừng bắn để khôi phục cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG