Donald Trump gọi Hillary Clinton là ‘người sáng lập IS’

Ông Donald Trump gọi Hillary Clinton là "người sáng lập IS". Ảnh: EPA
Ông Donald Trump gọi Hillary Clinton là "người sáng lập IS". Ảnh: EPA
TPO - Ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hoà, ông Donald Trump cho rằng, bà Hillary Clinton "xứng đáng nhận được phần thưởng của Nhà nước Hồi giáo’ (IS) tự xưng vì đã sáng lập ra tổ chức khủng bố này”.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố Daytona Beach vào hôm qua (3/8), ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump đã cáo buộc đối thủ của đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, rằng chính sách ngoại giao của Mỹ dưới thời bà Hillary đã dẫn tới việc hình thành nhóm khủng bố cực đoan IS.

Theo ông Trump, Tổng thống Barack Obama cần phải “thấy có lỗi” khi đã bổ nhiệm bà Hillary Clinton làm Ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu trên cương vị tổng thống.

“Bà ấy (Clinton) là người sáng lập IS”, ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh chính những chính sách của các cựu lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ ở Trung Đông đã góp phần tạo ra và tăng cường ảnh hưởng của IS ở khu vực và trên thế giới.

“Bà Hillary Clinton xứng đáng nhận được phần thưởng của IS vì đã sáng lập ra tổ chức khủng bố này”, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cũng bác bỏ những luận điểm của đối thủ đảng Dân chủ khi cho rằng, chiến dịch tranh cử của tỷ phú Mỹ đang phải đối mặt với những khó khăn, và các đại diện của đảng Cộng hòa “không hài lòng với các hành vi và phát biểu của tỷ phú Trump”.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.