Đơn vị thực hiện bao biện khi giải trình về hoa hồng Bulgaria

Lễ hội gây thất vọng nhưng đơn vị tổ chức vẫn một mực cho rằng khách "hân hoan"
Lễ hội gây thất vọng nhưng đơn vị tổ chức vẫn một mực cho rằng khách "hân hoan"
TPO - Ngay trong ngày khai mạc khi có thông tin từ truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có công văn yêu cầu báo cáo. Tuy nhiên, nội dung báo cáo của đơn vị tổ chức dường như chỉ là bao biện.

Giám đốc Cty CP Truyền thông G&G Khuất Hồng Giang ký văn bản phúc đáp công văn số 529 của Sở VHTT Hà Nội. Theo đơn vị thực hiện, lễ hội Hoa hồng Bulgaria và bạn bè là lễ hội lớn đầu tiên tại Việt Nam do Đại sứ quán Bulgaria tại Hà Nội phối hợp Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Bulgaria tổ chức.

“Chương trình với mục đích giới thiệu văn hóa truyền thống Bulgaria, trao đổi kinh nghiệm nuôi trồng hoa hồng, trưng bày, giới thiệu các giống loài hoa hồng trên thế giới, nghệ thuật làm nên những kiệt tác hoa hồng từ những nguyên liệu khác nhau cũng như chế biến các chế phẩm từ hoa hồng”, đơn vị này nhắc lại.

Lý giải cho việc khách mua vé phải vào muộn hôm khai mạc 3/3, cty G&G cho rằng lễ khai mạc với sự tham gia của đại diện UBND TP. Hà Nội, các sở ban ngành và 80 đại sứ quán các nước tại Hà Nội. “Do số lượng VIP tham gia đông, thời lượng khai mạc dài hơn dự kiến bao gồm cả thời gian kỷ niệm quốc khánh Bulgaria nên thời gian cho khách bị muộn từ 10h chuyển xuống 11h”, đơn vị này giải thích.

Về tình trạng lộn xộn, đơn vị này vẫn cho rằng do “các thành phần phe vé gây hiệu ứng đám đông để trục lợi. Thực tế, vé được BTC phân phối hầu hết qua các kênh online, các cty lữ hành và các hội hữu nghị từ trước. Chúng tôi đã phối hợp tốt với lực lượng an ninh, bảo vệ để đảm bảo trật tự ngay sau đó cũng như hạn chế tối đa pha vé”.

Trong phần giải trình, đơn vị này vẫn bao biện khi cho rằng: “Lễ hội đã diễn ra trong trật tự và qua đánh giá của BTC và giới truyền thông, hầu hết khách tham dự đều cảm thấy hân hoan với một lễ hội hoa hồng lớn mang đầy tính văn hóa và nghệ thuật chứ không phải là một triển lãm hay hội chợ hoa đơn thuần”.

Trong khi đó thông tin trên các phương tiện truyền thông, trang mạng cá nhân đều phàn nàn về chất lượng tổ chức của lễ hội. 
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.