Đón thu với tone vàng rực rỡ

Đón thu với tone vàng rực rỡ
TPO – Vào những ngày thu tiết trời mát mẻ, màu vàng sẽ đem lại cho bạn cảm giác rực rỡ và tươi trẻ hơn đấy! Cùng vào thu với sắc vàng tràn ngập.

Trong thời trang, màu vàng cũng dễ dàng để phối hợp với những màu sắc khác để tạo ra sự hài lòng tối đa cho cả người mặc và người đối diện. Hơn nữa, màu vàng được xem là giải pháp mang lại cho bạn một vẻ mặt có khí sắc và hồng hào hơn.

Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 1 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 2 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 3 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 4 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 5 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 6 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 7 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 8 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 9 

Cũng như gam màu khác, vàng có nhiều cung bậc giúp tín đồ lựa chọn, từ vàng nghệ, vàng neon đến vàng mustard... Chỉ lưu ý với phái nữ một điều là nếu sở hữu làn da hơi tối màu, thì không nên chọn màu vàng quá tươi sáng hay quá tối. Bản thân màu vàng đã nổi bật, vì vậy bạn không nên quá cầu kỳ trong việc mix trang phục. Đôi khi chỉ cần khoác lên mình một chiếc váy tông màu này, cánh phụ nữ cũng có thể tỏa sáng.

Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 10 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 11 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 12 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 13 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 14 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 15 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 16 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 17 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 18 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 19 
Đón thu với tone vàng rực rỡ ảnh 20 

Nhật Hạ

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.