Dọn sạch bom mìn: Cần 51 tỷ USD và 440 năm

Dọn sạch bom mìn: Cần 51 tỷ USD và 440 năm
TP - “440 năm nữa các vùng đất ở Việt Nam mới được rà phá sạch bom mìn và kinh phí cần để làm được việc này mất khoảng 51 tỷ USD”.

Thông tin được công bố tại hội thảo về ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam ngày 21/11 tại TPHCM.

6 triệu ha đất đang ô nhiễm

Dọn sạch bom mìn: Cần 51 tỷ USD và 440 năm ảnh 1
Bom mìn còn sót lại vẫn là nỗi ám ảnh của người dân Việt Nam

Ông Nguyễn Trọng Cảnh - Giám đốc Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam - cho biết: “Sau chiến tranh, 20,12% diện tích, tương đương với khoảng 6,6 triệu ha đất ở Việt Nam đang gánh chịu nặng nề do ô nhiễm nặng từ bom mìn, bom đạn chùm”.

Theo ông Cảnh, mức độ ô nhiễm đã hiển hiện ở 63/63 tỉnh thành, bao gồm cả ở trên cạn và dưới nước, với số lượng hơn 800.000 tấn bom đạn nằm rải rác.

Ô nhiễm tập trung mạnh vào đất đang canh tác và sinh hoạt khiến cho người dân đang phải gánh chịu nhiều hậu quả. Nhưng với tốc độ rà phá bom mìn 15.000- 20.000ha/năm như hiện nay thì phải mất 440 năm nữa, đất ở Việt Nam mới sạch được bom mìn.

Người đại diện cho tổ chức khắc phục bom mìn Việt Nam cho rằng, thống kê bom chùm mà Mỹ rải xuống tại đất nước ta có khoảng 16 loại với mức nguy hiểm khác nhau, tập trung ở mọi địa hình nông thôn và thành thị.

Tuy nhiên, đến nay về cơ bản đã giải quyết các loại  bom mìn vật nổ trên mặt đất nhưng chỉ dừng lại ở các khu vực thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, còn bom đạn chùm ở độ sâu từ 0,3 - 0,7m thì... chưa dọn sạch được.

62% trẻ em là nạn nhân

Đại diện tổ chức phi chính phủ hỗ trợ các nạn nhân của vật liệu nổ còn sót lại tại Việt Nam (VVMF), ông Chuck Searcy, cho biết: Chỉ tính riêng tại tỉnh Quảng Trị từ năm 1975 đến tháng 8/2008, đã có 7.016 trường hợp thương vong, trong đó có 2.614 người chết và 4.402 người bị thương, 31% trẻ em  dưới 16 tuổi tử vong.

Ông Chuck dẫn chứng nỗi đau của nạn nhân bom đạn chùm khi vào ngày 10/7 vừa qua tại tỉnh này đã có 3 trẻ từ 12-14 tuổi ở huyện Hải Lăng đã bị bom đạn cướp đi sinh mạng khi đang chăn trâu ở sườn đồi gần nhà.

“Năm 2006 tỉnh này có 35 người tử vong, năm 2007 có 28 người và hiện đã có 4.000 người tàn tật. Số người tử vong và người tàn tật sống trong cuộc sống hòa bình vẫn là điều khiến cho chúng tôi trăn trở, đau xót” - Ông này tâm sự.

Dọn sạch bom mìn: Cần 51 tỷ USD và 440 năm ảnh 2

Anh Đỗ Tiến Đăng ở xã Triệu Long (Triệu Phong, Quảng Trị) là nạn nhân bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.   Ảnh: Đình Na

Đại diện của Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) cho biết: Trong chiến tranh, đã có 6,3 triệu tấn bom đổ xuống khu vực Đông Dương, trong đó 3,9 triệu rải xuống miền Nam Việt Nam. Con số này lớn gấp 3 lần quân đội đồng minh ném xuống nước Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Theo đại diện UNDP thì hệ quả nhân đạo mà bom đạn chùm gây ra rất lớn đối với Việt Nam. Từ năm 1975 đến nay đã có 104.000 người VN đã chết vì bom mìn sót lại.

Ngay cả hiện nay, sau hơn 30 năm chiến tranh kết thúc vẫn còn khoảng 100 người tử vong mỗi năm. Điều đáng lo ngại là trẻ em đang chiếm 62% trong các trường hợp đó.

“Tại Quảng Bình từ tháng 5/1975 đến tháng 4/2002 đã có 857 người chết vì bom mìn hậu chiến tranh, tập trung ở các huyện Quảng Trạch, Quảng Ninh và Bố Trạch. Đa số nạn nhân của các trường hợp này là trẻ em và người lao động” - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Bình Nguyễn Ngọc Quý nói.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Chuyên viên mạng lưới hỗ trợ nạn nhân bom mìn Việt Nam, nước ta đã gia nhập Công ước Bom đạn chùm vào đầu năm 2008. Điều này cũng có nghĩa Việt Nam sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quý, bắt đầu từ năm 2003, nhóm tư vấn về bom mìn của Vương quốc Anh cũng đã triển khai giúp đỡ rà phá bom mìn tại Quảng Bình. Đây cũng là động thái cho thấy thiện chí của tổ chức này đối với nỗi đau của những nạn nhân phải chịu hậu quả của chiến tranh.

Ông Quý cho biết: “Trong 5 năm thực hiện, tổ chức này đã thu thập thông tin về độ ô nhiễm và triển khai xử lý vật liệu nổ tại 69/159 xã phường trong toàn tỉnh và làm sạch hơn 150 ha đất tại đây”.

Đại diện VVMF, ông Chuck Searcy cho biết: “Rất nhiều năm qua, các tổ chức phi chính phủ rất quan tâm giải quyết khó khăn về bom mìn còn sót lại tại Việt Nam”. Đến nay ít nhất đã có 10 tổ chức nước ngoài đã chung tay với Việt Nam xoa dịu nỗi đau chiến tranh để lại. Theo ông, Công ước bom đạn chùm luôn khuyến khích mạnh mẽ sự hỗ trợ đối với các nước bị ảnh hưởng nặng nề trong đó có Việt Nam.

MỚI - NÓNG