Đón đọc Tri Thức Trẻ số 516, phát hành 20/11/2015

Đón đọc Tri Thức Trẻ số 516, phát hành 20/11/2015
TP - Đón đọc Tri Thức Trẻ số 516, phát hành 20/11/2015, với các bài chính:

Góc khuất nha khoa (Trao đổi): Nhiều khuyến cáo của nha sĩ không mang lại kết quả trong cuộc chiến chống bệnh răng miệng.

22 cách vượt mùa cúm (Sức khoẻ): Thời báo Time, Mỹ, góp nhặt lại nhân thời tiết chuyển mùa trên quy mô toàn cầu.

Điệp viên cẩu thả (Hồ sơ): Là điệp viên hai mang của Liên Xô và làm việc giữa London, Guy Burgess hành động tùy tiện, thậm chí bất lịch sự nhưng luôn được che chở bởi quan chức cao cấp Anh.

Nên ăn côn trùng toàn phần (Dinh dưỡng): Với loài nhỏ như côn trùng nên ăn cả con, theo TS. Từ Ngữ, Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng VN.

Quá giang kinh dị (Chuyện lạ): Dù không thường xuyên, rất có thể kẻ đi nhờ không phải người của thế giới này.

Cái bóng (Thường thức): Ta có nhiều điểm chung với đối thủ hơn ta muốn thừa nhận. Vì nhìn thấy ta trong đối thủ, ta khơi dậy thù địch. Một nhà khoa học gọi đối thủ thật sự này là cái bóng.

Đối xử với trẻ như người lớn (Giáo dục sớm): Bài trên Huffingtonpost nhận được 11 nghìn like và ba nghìn share.

Chớ lệ thuộc thuốc tăng cơ (Nhịp cầu): Lệ thuộc thuốc tăng cơ, cả ngoại hình và nội tạng đều xẹp và nhăn như bóng xì hơi.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.